Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 3 tháng 7 năm 2018 | 10:34

Sở Xây dựng Thanh Hóa yêu cầu dừng xây dựng trường mầm non không phép

Sau khi nhận được thông tin Tổng công ty Hà Thanh ngang nhiên xây dựng trường mầm non không phép, đại diện Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết, đã yêu cầu huyện Yên Định báo cáo các nội dung liên quan và chỉ đạo dừng mọi hoạt động xây dựng.

Liên quan đến việc Tổng công ty Hà Thanh xây dựng trường mầm non không phép trên 5.552,5 m2 đất tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, PV báo Kinh tế nông thôn đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Hải Đức, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng Thanh Hóa, cho biết: “Sau khi nhận được thông tin của báo chí, Giám đốc Sở đã chỉ đạo phòng vào cuộc xác minh làm rõ, yêu cầu Tổng công ty Hà Thanh dừng ngay mọi hoạt động xây dựng, đồng thời yêu cầu UBND huyện Yên Định có báo cáo gửi về Sở”.

văn-bản-kiểm-tra-1.jpg
Biên bản làm việc của UBND huyện Yên Định yêu cầu Tổng công ty Hà Thanh không tiếp tục xây dựng để chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo ông Đức, UBND huyện Yên Định là đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm về việc quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất, đầu tư xây dựng và bảo vệ môi trường của Tổng công ty Hà Thanh theo quy định của pháp luật nên phải có biện pháp kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm.

Trước đó, ngày 29/6, Báo Kinh tế nông thôn đăng bài "Thanh Hóa: Tổng công ty Hà Thanh xây dựng trường mầm non trái phép", phản ánh việc Tổng công ty Hà Thanh tự ý xây dựng Trường mầm non Nobel khi chưa được giao đất và chưa có hồ sơ xây dựng.

trường-mầm-non-trái-phép.jpg
Chưa hoàn thiện hồ sơ nhưng chủ đầu tư vẫn ngang nhiên xây dựng trường học chuẩn bị đưa vào hoạt động

 

Không chỉ có vậy, tại biên bản kiểm tra của UBND huyện Yên Định đối với Trường mầm non tư thục Nobel còn phát hiện quá trình thi công tường rào, Tổng công ty đã lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Ngoài ra, việc trồng cây ở vỉa hè cũng không đúng với quy hoạch.

Ngay sau khi phát hiện những sai phạm của Tổng công ty Hà Thanh, ngày 19/04/2018, UBND huyện Yên Định ra Thông báo số 710/UBND-TN&MT yêu cầu tháo dỡ công trình xây dựng trái phép và di chuyển hàng cây xà cừ ra khỏi vỉa hè thuộc đất đường giao thông tại khu vực dự án xây dựng khu dân cư đô thị mới Quán Lào. Thời gian tháo dỡ công trình và di chuyển cây xong trước ngày 15/05/2018.

3.jpg
Ngôi trường không phép đang hoàn thiện khâu cuối cùng để chuẩn bị tuyển sinh năm học mới.

Phớt lờ thông báo của UBND huyện, Tổng công ty Hà Thanh vẫn ngang nhiên xây dựng một ngôi trường đồ sộ với 3 tầng, đã hoàn thiện và bắt đầu tuyển sinh cho năm học mới.

 

 

Xuân Sơn - Hà Khải
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top