Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 28 tháng 6 năm 2018 | 21:53

Thanh Hóa: Tổng công ty Hà Thanh xây dựng trường học trái phép

Chưa được cấp phép nhưng Tổng công ty Hà Thanh vẫn ngang nhiên xây dựng trường mầm non. Không chỉ có vậy, tường rào của trường còn lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Theo Quyết định số 1231/QĐ- UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 09/01/2018, Tổng công ty Đầu tư Hà Thanh – CTCP (Tổng công ty Hà Thanh) được thuê đất để xây dựng trường mầm non tư thục tại thị trấn Quán Lào (huyện Yên Định) với tổng diện tích 5.552,5m2.

Tuy nhiên, khi quyết định chưa kịp “ra đời” thì phía doanh nghiệp đã thi công được khoảng 5 tháng. Tính đến thời điểm hiện tại, dù chưa hoàn thiện giấy phép xây dựng nhưng trường mầm non tư thục đã xây dựng gần xong, chỉ còn hoàn thiện một số trang thiết bị, nội thất bên trong.

1.jpg
Ngôi trường đã được xây dựng xong phần thô, chuẩn bị tuyển sinh nhưng vẫn chưa có giấy phép xây dựng.

Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng khuôn viên trường học, Tổng công ty Hà Thanh còn xây dựng tường bao quanh lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, trồng cây xanh không đúng theo phê duyệt quy hoạch khu đô thị mới Quán Lào khiến người dân bức xúc.

Tại thời điểm ghi nhận hình ảnh, ngôi trường mầm non đã xây dựng hoàn chỉnh gồm 3 tầng, với tổng diện tích trên 5.000m2. Cũng trong thời điểm này, một số công nhân đang khẩn trương lắp đặt trang thiết bị của các phòng học. Trường cũng đã bắt đầu tuyển sinh năm học mới. Ngôi trường án ngữ ở khu đô thị mới thị trấn Quán Lào tương đối sầm uất.

2.jpg
Khuôn viên giải trí trong trường học đã được đầu tư xây dựng xong

Ngày 13/04/2018, UBND huyện Yên Định tiến hành kiểm tra và có buổi làm việc với phía Tổng công ty Hà Thanh. Trong buổi làm việc, các cơ quan chức năng đưa ra kết luận về một số sai phạm của công ty trong việc xây dựng trường mầm non tư thục như sau:

Thứ nhất về thủ tục, hồ sơ như báo cáo kinh tế, kỹ thuật Dự án đầu tư Trường mầm non tư thục Quán Lào (Yên Định) chưa được Sở Xây dựng Thanh Hóa thẩm định. Công ty chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao đất; chưa được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng.

3.jpg
Tường rào của trường học xây lấn hành lang giao thông nhưng chưa bị cơ quan chức năng nào xử lý.

Không chỉ dừng lại ở đấy, đoàn kiểm tra còn phát hiện việc xây dựng lấn chiếm hành lang giao thông, việc trồng cây xanh của phía doanh nghiệp cũng không đúng quy hoạch. “Tổng công ty Hà Thanh đang thi công xây dựng tường rào (mặt bằng quy hoạch chi tiết được UBND huyện phê duyệt ngày 14/3/2018.

Tường rào phía Đông Bắc (Mặt cắt 1-1), xây lấn ra vỉa hè là 2,2m, dài 83m, cao 0,6m; tường phía Bắc (Mặt cắt 1-1), xây lấn ra là 0,2m.

Về trồng cây, công ty đang trồng toàn bộ cây xanh khu A và khu B trên vỉa hè là cây xà cừ không đúng quy hoạch khu dân cư được duyệt là cây sao đen”.

4.jpg
Biên bản làm việc của UBND huyện về vấn đề sai phạm của Tổng công ty Hà Thanh.

Cũng trong buổi làm việc, đại diện phía tổng công ty đã cam kết tháo dỡ theo đúng quy định trước ngày 20/04/2018. Trong đó có cả phần tường rào và phần cây xanh.

Thế nhưng trên thực tế, phía tổng công ty chỉ di dời một số cây xanh trồng trái phép, còn những phần trái phép khác vẫn giữ nguyên hiện trạng. Điều đáng nói, vi phạm xảy ra đã  lâu nhưng chưa cơ quan chức năng nào tiến hành xử lý!?

Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

 

 

Xuân Sơn - Hà Khải
Ý kiến bạn đọc
Top