Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2020 | 8:5

Tạm dừng Lễ hội chợi trâu Đồ Sơn 2020

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) vừa quyết định tạm dừng tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống 2020 để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh.

Hải Phòng tạm dừng lễ hội chọi trâu 2020.
Hải Phòng tạm dừng lễ hội chọi trâu 2020.

UBND quận Đồ Sơn vừa có văn bản xin ý kiến UBND TP. Hải Phòng về việc tạm dừng tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống năm 2020 bao gồm cả phần Lễ và phần Hội nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trước đề nghị của UBND quận Đồ Sơn, UBND TP. Hải Phòng đã chuyển Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì cùng các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND quận Đồ Sơn thực hiện theo quy định hiện hành.

Năm 2019, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn kéo dài từ ngày 30/8 (tức 1/8 âm lịch) đến hết ngày 14/9 (tức ngày 16/8 âm lịch). Trong thời gian này, quận Đồ Sơn, ban tổ chức Lễ hội, các phường, các chủ trâu tiến hành nhiều nghi lễ truyền thống.

Hơn 30 năm qua, Lễ hội chọi trâu được duy trì và không ngừng phát triển, trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thu hút hàng vạn người dân, du khách trong và ngoài nước về dự để được chứng kiến những pha đấu gay cấn, hấp dẫn… của các “ông” trâu.

Liên quan đến thông tin phòng chống dịch Covid-19, tính đến ngày 4/9, TP. Hải Phòng chưa có ca nào dương tính vưới Covid-19. 556 ca nghi nhiễm đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

 

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top