Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 28 tháng 12 năm 2020 | 11:29

Tăng cường tuyên truyền về Đại hội Đảng lần thứ XIII

Ngày 28/12, tại Hà Nội, thực hiện Kế hoạch số 369-KH/BTGTW ngày 18/12/2020 của Ban Tuyên giáo TW về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho các CQ báo chí.

Phát biểu khai mại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cho biết, Hội nghị này diễn ra với mục đích định hướng công tác tuyền truyền sâu rộng, tạo sự nhận thức và đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, toàn xã hội về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền về những thành công trong lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng trong nhiệm kỳ XII, đặc biệt chú trọng vào công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch ngoài nước hòng chia rẽ khối đại đoàn kết của nhân dân ta, chia rẽ nội bộ Đảng ta; đồng thời bồi đắp thêm lòng tin yêu của nhân dân ta đối với Đảng cộng sản Việt Nam, người đại diện quyền và lợi ích cho các tầng lớp nhân dân lao động.
 
ttxvn_2812taphuan1.jpg
Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban tổ chức Trung ương) trình bày chuyên đề Công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ XII và công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu hai chuyên đề về Công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ XII và công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII; Những điểm mới nổi bật trong dự thảo các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng.
 
Ông Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho biết, tuyên truyền cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng là tuyên truyền những thành công trong nhiệm kỳ vừa qua, nhưng phải đặc biệt chú trọng vào thành công của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
 
“Đây là một nhiệm kỳ mà công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được Ban Chấp hành TW, Ban Bí thư và Bộ Chính trị quan tâm đặc biệt, mặc dù công tác này đã được các khóa trước thực hiện”, ông Hà nói.
 
Ông Hà cũng cho biết thêm, có thể nói chưa bao giờ công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng lại được Đại hội, Ban Chấp hành TW, Ban Bí thư, Bộ Chính trị tập trung làm quyết liệt như khóa XII, rất nhiều Nghị quyết được Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành để thực hiện công tác này.
 
Dẫn chứng thành công trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng của khóa XII, ông Hà nói: “Từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay đã có hàng chục nghìn đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, trong đó có 110 cán bộ cấp cao của Đảng bị xử lý, 27 đồng chí cán bộ cấp cao là Ủy viên Ban Chấp hành TW, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng bị xử lý kỷ luật. Điều này chứng tỏ cho chúng ta thấy, Đảng rất quan tâm đến công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, có làm quyết liệt như vậy mới lấy được lòng tin của quần chúng nhân dân vào Đảng, đánh bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch nói xấu về Đảng Cộng sản Việt Nam”.
 
ttxvn_2812taphuan2.jpg
Đại biểu tham dự buổi tập huấn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị các cơ quan báo chí cần chủ động hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội XIII của Đảng; những quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng.
 
Tại hội nghị tập huấn, hơn 300 phóng viên đến từ 115 cơ quan thông tấn, báo chí đã tham dự.
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top