Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2015 | 10:22

Tập đoàn Novaland ra mắt 7 dự án bất động sản tại chuỗi triển lãm “Novaland – Cho cuộc sống bừng sáng”

Nhân kỷ niệm 23 năm thành lập, ngày 12-9, Tập đoàn Novaland chính thức khai mạc chuỗi Triển lãm dự án “Novaland – Cho cuộc sống bừng sáng”. Đồng thời, công bố thêm 7 dự án mới, tọa lạc tại các vị trí chiến lược của TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đáp ứng nhu cầu sở hữu bất động sản (BĐS) đang tăng nhanh trên thị trường.

7 dự án mới của Novaland gồm:

Dự án Sunrise Cityview nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Q.7, ngay sát cầu Kênh Tẻ, kết nối với Sunrise City tạo thành quần thể kiến trúc hiện đại bậc nhất TP. Hồ Chí Minh. Là khu phức hợp căn hộ - văn phòng (Office-tel) – thương mại dịch vụ, gồm 2 tòa tháp cao từ 37 tầng, các căn hộ có diện tích từ 76 – 114m2, mức giá từ 2,2 tỷ đồng/căn.

Đông đảo khách hàng tham quan triển lãm Novaland

Dự án Sunrise Riverside nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Dự án nằm trong KDC Trần Thái, thừa hưởng hạ tầng phát triển và quy hoạch đồng bộ của khu đô thị Nam Sài Gòn. Là khu phức hợp căn hộ – văn phòng (Office-tel) – thương mại dịch vụ với hướng nhìn thông thoáng về sông Rạch Đĩa. Dự án có 8 tháp, cao từ 20 – 25 tầng, các căn hộ có diện tích từ 69 – 99m2, mức giá từ 2 tỷ đồng/căn.

Dự án The Park Avenue nằm trên mặt tiền đường 3 Tháng 2, P.15, Q.11. Dự án khu phức hợp cao cấp đầu tiên trên mặt tiền đường 3 Tháng 2, liền kề SVĐ Phú Thọ và ngay khu trung tâm thương mại sầm uất. Là khu phức hợp căn hộ - văn phòng (Office-tel) – thương mại dịch vụ cao cấp gần 600 căn hộ, diện tích từ 56 – 105m2, giá từ 2,1 tỷ/căn.

Ông Phan Thành Huy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland phát biểu tại triển lãm

Dự án Golden Mansion, 119 Phổ Quang, P.9, Q.Phú Nhuận. Vị trí ở khu đất đắt đỏ, liền kề sân bay Tân Sơn Nhất và gần các “lá phổi xanh” của thành phố: Công viên Gia Định, Công viên Hoàng Văn Thụ, khuôn viên xanh của Doanh trại Quân đội. Là khu phức hợp căn hộ - văn phòng (Office-tel) – thương mại dịch vụ, gồm 709 căn hộ và 34 nhà phố có diện tích từ 49 – 108m2, mức giá từ 2,4 tỷ đồng/căn. Dự án giao nhà hoàn thiện cơ bản.

Dự án Orchard Parkview, 130 – 132 Hồng Hà, P.9, Q.Phú Nhuận. Dự án nằm sát công viên Gia Định, kế cận tuyến giao thông huyết mạch Phạm Văn Đồng, cách dự án Orchard Garden vài bước chân. Đây là Khu phức hợp căn hộ - văn phòng (Office-tel) – thương mại dịch vụ gồm 2 tòa tháp, 1 khối thương mại thấp tầng, căn hộ có diện tích từ 69 – 109m2.

Novaland trưng bày mô hình và giới thiệu toàn cảnh 25 dự án đang đầu tư và phát triển, trải rộng khắp 4 khu vực chính của TP Hồ Chí Minh

Dự án Newton Residence, 38 Trương Quốc Dung, P.8, Q.Phú Nhuận. Dự án nằm trong khu trung tâm với cộng đồng dân trí cao, gần các trung tâm hội nghị lớn, sân vận động, khu cao ốc văn phòng. Là khu phức hợp căn hộ - văn phòng (Office-tel) – thương mại dịch vụ, các căn hộ có diện tích từ 75 – 101m2.

Dự án Duxton Residence,108 Hồng Hà, P.2, Q.Tân Bình. Đây là khu vực có kết nối giao thông thuận tiện, đáp ứng  nhu cầu di chuyển thường xuyên bằng đường hàng không. Là khu phức hợp căn hộ - văn phòng (Office-tel) – thương mại dịch vụ có hướng nhìn đẹp ra toàn cảnh sân bay quốc tế và trung tâm thành phố.

Với 7 dự án vừa ra mắt, Novaland hiện tại nắm trong tay 25 dự án, và là một trong những doanh nghiệp bất động sản đi đầu tại khu vực phía Nam. Tính từ đầu năm 2015 đến nay, Novaland đã có hơn 3.000 giao dịch thành công, tập trung vào sản phẩm căn hộ và office-tel của các dự án: The Sun Avenue (Q.2), The Botanica (Q.Tân Bình), RiverGate (Q.4), Lucky Palace (Q.6), Lucky Dragon (Q.9), Sunrise Cityview (Q.7)… Novaland đã bàn giao hơn 2.000 căn hộ từ 3 dự án Sunrise City (South-Central) và Tropic Garden (C1-C2), dự kiến cuối năm 2015, Novaland sẽ tiếp tục bàn giao thêm 2.500 căn hộ, office-tel, nhà phố tại 5 dự án trọng điểm: Icon 56 và Galaxy 9 (Q.4), The Prince Residence(Q. Phú Nhuận), Lexington Residence (Q.2), Lucky Dragon (Q.9).

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, ông Bùi Cao Nhật Quân, Phó Tổng Giám đốc đầu tư Novaland Group, cho biết: Từ đây đến cuối năm, Novaland sẽ tiếp tục nghiên cứu và chọn lọc giới thiệu ra thị trường thêm một số dự án tại trung tâm TP, khu Đông TP, khu vực Tân Bình – Tân Phú, tiếp tục mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm BĐS tốt, giá thành hợp lý.

“Là thương hiệu có uy tín cao trên thị trường, Novaland luôn chú trọng đem đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của thị trường. Các sản phẩm mang thương hiệu Novaland luôn được phát triển ở vị trí tốt, chất lượng theo chuẩn quốc tế, giá cạnh tranh, tính thanh khoản cao, giá trị sẽ gia tăng theo thời gian”, ông Phan Thành Huy cho biết thêm.

Khách hàng may mắn trong chương trình rút thăm trúng thưởng

Ngoài ra, tại Triển lãm, Novaland trưng bày mô hình và giới thiệu toàn cảnh 25 dự án đang đầu tư và phát triển, trải rộng khắp 4 khu vực chính của TP Hồ Chí Minh gồm: Khu trung tâm, khu Nam, khu Đông và khu Tây.

Thái An

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top