Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2022 | 15:37

Thả hàng chục ngàn con cá để tái tạo nguồn lợi thuỷ sản trên sông Hương

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế cùng với đại diện Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) Na Uy cùng trực tiếp thả 32.000 con cá xuống sông Hương nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông.

Hưởng ứng ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, sáng 21/5, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thuỷ sản trên sông Hương. Tham dự buổi lễ có ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Karoline Andaur, Giám đốc Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên Na Uy; ông Văn Ngọc Thịnh, Giám đốc Quốc gia WWF - Việt Nam.

Hàng chục ngàn con cá đã được thả xuống sông Hương để tái tạo nguồn lợi thuỷ sản
Hàng chục ngàn con cá đã được thả xuống sông Hương để tái tạo nguồn lợi thuỷ sản

 

Dịp này, có khoảng 32.000 con cá các loại gồm: trôi, mè và trắm được thả xuống sông Hương. Đây là lần thứ ba Chi cục Thủy sản phối hợp với các đơn vị tổ chức tái tạo nguồn lợi thủy sản; tổng số lượng thả là 178.000 con. Trong đó tại sông Hương hai lần với 72.000 con, thủy điện Hương Điền 106.000 con.

Giám đốc Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên Na Uy, bà Karoline Andaur cho biết, thả cá để tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hương là hoạt động vô cùng ý nghĩa. Thông qua việc triển khai Dự án “Huế - Đô thị Giảm Nhựa ở miền Trung Việt Nam” trên địa bàn thành phố Huế và hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thuỷ sản trên sông, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) và nhân dân Na Uy rất vui mừng khi được tham gia cùng với chính quyền địa phương thực hiện hoạt động ý nghĩa này; qua đó góp phần làm sạch môi trường, hình thành hệ sinh thái tự nhiên phong phú, từng bước mang lại lợi ích bền vững cho người dân.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế, cho biết, hoạt động thả cá, tôm, cua và các giống loài thủy sản trên các vùng nước tại Thừa Thiên - Huế thời gian qua đã thu hút được sự tham gia của các tổ chức, cộng đồng nhân dân, xã hội.

Những năm qua, hoạt động thả cá, tôm, cua và các giống loài thủy sản trên các vùng nước tại Thừa Thiên- Huế đã thu hút được sự tham gia của các tổ chức, cộng đồng nhân dân, xã hội. Thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục triển khai thả 460.000 các loại cá nước ngọt, 990.000 tôm sú giống, 17.600 cua hoặc cá dìa tại 22 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản và 8.000 con tôm sú trưởng thành ra biển.

 

 

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top