Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 13 tháng 4 năm 2022 | 15:39

TT- Huế trao học bổng và xe đạp cho học sinh nghèo vùng cao

Sáng nay 13/4, Tỉnh Đoàn Thừa Thiên- Huế phối hợp với Quỹ Hoa Hoà Bình cùng Tổ đình Tường Vân trao nhiều suất học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học ở huyện A Lưới.

Theo đó, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở vươn lên trong cuộc sống và đồng hành cùng các em học sinh nghèo vượt khó thiếu phương tiện đến đến trường, Tỉnh Đoàn Thừa Thiên- Huế đã triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên- Huế lần thứ XVI.

 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên- Huế cùng các nhà hảo tâm khởi công công trình nhà nhân ái cho Thanh niên Lê Văn Trường ở xã Hồng Thượng.
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên- Huế cùng các nhà hảo tâm khởi công công trình nhà nhân ái cho Thanh niên Lê Văn Trường ở xã Hồng Thượng.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên-Huế phối hợp cùng Quỹ Hoa Hoà Bình và Đại đức Thích Huệ Trọng, Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế TW GHPGVN (đại diện Tổ đình Tường Vân ở TP. Huế) tổ chức chương trình Lễ khởi công nhà nhân ái (kinh phí 50 triệu đồng) cho thanh niên Lê Văn Trường, thôn Hợp Thượng, xã Hồng Thượng (huyện A Lưới). Cùng với đó, trao tặng 05 chiếc xe đạp và 05 xuất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở huyện A Lưới.

 

Trao nhiều suất học bổng cùng xe đạp đến trường cho học sinh nghèo hiếu học ở huyện A Lưới.
Trao nhiều suất học bổng cùng xe đạp đến trường cho học sinh nghèo hiếu học ở huyện A Lưới.

Theo Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh Đoàn tỉnh Thừa Thiên-Huế Hoàng Thị Phương Hiền, đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện A Lưới lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Qua đó, thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới.

 

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top