Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 7 tháng 5 năm 2019 | 17:35

Thành lập Chi hội ngành nghề truyền thống “Làng đa nghề Lạc Nhuế”

Hội Nông dân huyện Kim Bảng (Hà Nam) vừa phối hợp với Hội Nông dân xã Đồng Hóa tổ chức ra mắt Chi hội ngành nghề truyền thống “Làng đa nghề Lạc Nhuế”.

Chi hội ngành nghề truyền thống “Làng đa nghề Lạc Nhuế" có 75 thành viên, trực thuộc Hội Nông dân xã Đồng Hóa. Hội viên là những người đã và đang tham gia phát triển ngành nghề của làng nghề truyền thống làng Lạc Nhuế (xã Đồng Hóa), tự nguyện làm đơn xin gia nhập chi hội. Tiêu biểu như nghề: chế biến phào nhựa; mộc mỹ nghệ; băng keo; may thêu túi áo thổ cẩm; đồ lưu niệm; thu gom phế liệu; tạp hóa; hàn; vàng bạc;…

 Lãnh đạo chi hội nhận hoa chúc mừng.

Việc thành lập chi hội nhằm đoàn kết, tập hợp gắn bó hội viên nông dân sản xuất các ngành nghề để tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế, tạo ra cơ chế liên kết trong sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị. Đồng thời chia sẻ thông tin, phản ánh nguyện vọng tới các tổ chức cấp trên, tạo tiền đề nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh.
 
Chi hội hoạt động dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, trực tiếp phụ trách là Hội Nông dân xã, hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, công khai thảo luận và thống nhất hành động; hỗ trợ giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
 
Hội viên tham gia chi hội được tạo điều kiện nắm bắt chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến phát triển ngành nghề, liên kết với các doanh nghiệp tạo đầu ra cho sản phẩm, được tập huấn khoa học kỹ thuật. Đặc biệt, còn xây dựng định hướng bảo tồn phát triển lâu dài cho làng nghề truyền thống.
 
Tại Lễ ra mắt, Hội Nông dân xã Đồng Hóa đã thông qua Quyết định thành lập Ban chấp hành Chi hội lâm thời “Làng đa nghề Lạc Nhuế".
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top