Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019 | 20:53

Thanh niên các tỉnh vui mừng lên đường làm nghĩa vụ quân sự

Trong tháng 2, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức cho thanh niên lê đường làm nghĩa vụ quân sự, tiếp bước truyền thống cha ông bảo vệ Tổ quốc.

Nghệ An: Năm 2019 TP Vinh được giao chỉ tiêu tuyển chọn 143 công dân nhập ngũ, giao cho 5 đơn vị gồm: Trung đoàn 3, Sư đoàn 324; Trung đoàn 80;Trung đoàn 283; Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Bộ CH Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn nên chất lượng công dân nhập ngũ đợt này được nâng lên ở nhiều tiêu chí.
tp-vinh.jpg
Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm TCCT động viên thanh niên TP Vinh
 
Thay mặt cho lãnh đạo Bộ Quốc phòng Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị động viên thanh niên TP Vinh lên đường nhập ngũ.
 
Trong lần giao quân lần này của TP Vinh, để động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ UBND Thành phố tặng 34 suất quà cho công dân nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn và thanh niên vùng giáo, mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng; Ban CHQS Thành phố tặng quà cho 25 thanh niên là giáo dân và công dân nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng; UBND các phường, xã và các ban, ngành, đoàn thể tặng quà cho mỗi công dân nhập ngũ từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng…Đến 9 giờ mọi thủ tục giao, nhân quân tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã được các đơn vị tiến hành xong, bảo đảm trang nghiêm, đúng nguyên tắc và an toàn tuyệt đối.
 
Hà Tĩnh: Ngày 21-2, 13 huyện, thị, thành của tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019. Năm nay, Hà Tĩnh được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.100 công dân lên đường nhập ngũ. Nhờ triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp, sâu sát ngay từ cơ sở nên tỉnh Hà Tĩnh đã bảo đảm được 100% chỉ tiêu, chất lượng tuyển quân đồng đều. Trong đó, sức khỏe thanh niên nhập ngũ loại 1 và 2 đạt 74,7%; 77,8% có trình độ văn hóa lớp 10 trở lên; trình độ đại học, cao đẳng 7,02%.
 
lễ-giao-quan-tại-nghi-xuân-hà-tĩnh.jpg
Tỉnh Hà Tĩnh có 100% thanh niên được gọi nhập ngũ năm 2019 đạt tiêu chuẩn

 

Trong tổng số thanh niên lên đường nhập ngũ tỉnh Hà Tĩnh có 98 thanh niên là con em đồng bào công giáo. 1.100 tân binh Hà Tĩnh được biên chế về các đơn vị: Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn 324, Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh), Bộ Tham mưu Quân khu 4. Các chính sách cho thanh niên lên đường nhập ngũ được thực hiện đầy đủ, đúng quy định; chính quyền địa phương quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ nên thanh niên Hà Tĩnh lên đường tòng quân với không khí vui tươi, phấn khởi. Lễ giao nhận quân tại các địa phương trong tỉnh diễn ra nhanh gọn, an toàn.
 
Quảng Trị: Sáng 21-2, tại các địa phương tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019. Thanh niên nhập ngũ về các đơn vị: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Tổng cục Kỹ thuật, Sư đoàn 324 (Quân khu 4), Sư đoàn 968 (Quân khu 4), Lữ đoàn 16, Lữ đoàn 206, e842 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị).quảng-trị.jpg
quảng-trị.jpg
Thanh niên tỉnh Quảng trị lê đường nhập ngũ
 
Để có chất lượng quân tốt, Ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực tham mưu cho hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp với các cơ quan, ban ngành đăng ký, quản lý, sơ tuyển chặt chẽ; phối hợp với phòng y tế các huyện, thị xã, thành phố khám sức khỏe cho công dân đúng quy trình. Bên cạnh đó hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân về thời gian, địa điểm giao, nhận quân.
 
Quảng Nam: Theo số liệu tổng hợp do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam cung cấp, trong số 2.400 thanh niên nhập ngũ lần này, Quảng Nam có 1.169 thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và loại 2; 230 thanh niên trình độ cao đẳng, đại học và trung cấp; có 5 tân binh là công nhân viên chức; 13 tân binh là đảng viên; tuổi đời từ 18-22 là 2.071 thanh niên.
 
Được biết, các đơn vị nhận quân tại Quảng Nam năm này có các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 
2.650 thanh niên của tỉnh đã được người thân, gia đình, bè bạn, cộng đồng cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương và các đơn vị nhận quân tổ chức lễ giao và nhận quân với không khí trang trọng và chu đáo.
 
Quảng Ngãi: Theo Đại tá Nguyễn Tấn Lâm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Quảng Ngãi, lễ giao và nhận quân tại các địa phương trong tỉnh diễn đồng loạt và kết thúc trước 8h sáng ngày 20/2; các đơn vị nhận quân đã nhận đủ số lượng quân theo chỉ tiêu giao.
 
quảng-nam.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đến động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

 

Đại tá Lâm cho biết thêm, năm nay thanh niên lên đường nhập ngũ của tỉnh Quảng Ngãi được giao cho 12 đầu mối gồm: Sư đoàn 320, Sư đoàn 31 (Quân đoàn 3), Vùng 4 Hải quân, Sư đoàn Bộ binh 2; Sư đoàn 307, Sư đoàn Bộ binh 315, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,  Bộ đội Biên phòng tỉnh... Trong tổng số thanh niên nhập ngũ này có 15 thanh niên là đảng viên.
 
Lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân và là trách nhiệm của mọi công dân, đặc biệt là của các thanh niên đến tuổi nhập ngũ theo các quy định của pháp luật.
 
Các thanh niên trước khi lên đường làm nghĩa vụ quân sự đã được chính quyền các cấp, các đơn vị tuyển quân lựa chọn, bảo đảm chất lượng quân số khi làm nghĩa vụ quân sự có bản lĩnh chính trị, có trình độ văn hóa cao.
 
Trong giao đoạn xây dựng Đất nước hiện nay, đã có rất nhiều thanh niên đi theo con đường binh nghiệp, phục vụ trong quân đội lâu dài để phát huy truyền thống của gia đình và tâm nguyện của chính bản thân.
 
Việc đưa thanh niên lên đường nhập ngũ giao cho các đơn vị tuyển quân và đón các chiến sỹ đã hoàn thành nghĩa vụ trở về luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, hỗ trợ, bảo đảm các chiến sỹ khi trở về địa phương được đào tạo và bố trí công ăn việc làm ổn định, đây là một những chế độ, chính sách đãi ngộ của Nhà nước ta.
 
Vì vậy hàng năm số lượng thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự tại các địa phương rất cao, thanh niên vui vẻ lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Với sự nhận thức về trách nhiệm cao của các thế hệ thanh niên như hiện nay, quan đội ta sẽ không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, Đất nước sẽ được bảo vệ và nhân dân được sống trong sự bình yên.
 
 
 
 
 
 
Ngọc Thủy (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top