Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 16 tháng 2 năm 2022 | 11:25

Thanh niên miền Trung sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Những ngày này không chỉ thanh niên cả nước mà thanh niên các tỉnh miền Trung cũng đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ cao quý của mình đó là bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Nghệ An có 3.306 công dân lên đường nhập ngũ
 
Năm 2022, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 4 giao chỉ tiêu 3.394 công dân nhập ngũ. Trong đó có 3.150 công dân nhập ngũ vào Quân đội (tăng 50 công dân so với năm 2021) và 244 công dân nhập ngũ vào Công an. Với các chỉ tiêu sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 75% trở lên; tốt nghiệp ĐH, CĐ từ 5% trở lên; trình độ THPT đạt 65% trở lên.
 
bna_anh_16692184_1522022.jpg
Hội nghị trực tuyến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ Giao nhận quân năm 2022 của Nghệ An

 

Ban CHQS các huyện, thành phố, thị xã, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban, ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Tiến hành rà soát nguồn, tổ chức sơ khám, khám tuyển sức khỏe đảm bảo chất lượng. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với trung tâm y tế, bệnh viện để bố trí đội ngũ y, bác sỹ có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19.
 
Hà Tĩnh có 1.455 thanh niên ưu tú nhập ngũ
 
Trong số 1.455 thanh niên đủ tiêu chuẩn nhập ngũ có 255 tân binh nhập ngũ vào lực lượng công an nhân dân. Tân binh có tuổi đời từ 18 đến 21 đạt 86,4%; tân binh tốt nghiệp THPT chiếm 77,5%, trong đó tân binh có trình độ cao đẳng và đại học trên 9,3%; đảng viên có 8 tân binh; dân tộc thiểu số có 6 tân binh;
 
Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên tại bản Rào Tre của đồng bào dân tộc Chút có 2 thanh niên lên đường nhập ngũ vào Bộ đội biên phòng.
 
Quảng Trị sẵn sàng giao nhận quân
 
Năm 2022, tỉnh Quảng Trị được giao tuyển chọn và gọi 950 công dân nhập ngũ. Ngày hội tòng quân sẽ diễn ra vào ngày 17/2/2022.
 
anh-1-hai-lang.jpg
Đoàn công tác kiểm tra tại Ban CHQS huyện Hải Lăng- Ảnh: Xuân Diện

 

Những ngày này, cơ quan quân sự các huyện, thị xã, thành phố tích cực tham mưu hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp gấp rút thực hiện các khâu, các bước theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng cho ngày lễ giao nhận quân. Hiện, công tác chuẩn bị đang được triển khai theo đúng quy định. Công tác tuyên truyền, động viên, thăm hỏi thanh niên nhập ngũ đang được thực hiện chặt chẽ, chu đáo. Tất cả thanh  niên đều an tâm tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
 
Thừa Thiên Huế có hơn 1.450 thanh niên lên đường nhập ngũ
 
Sáng 16/2, 1.453 tân binh tại 9 huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh lên đường nhập ngũ trong không khí rộn rã, ấp áp và các biện pháp phòng, chống dịch cũng được tổ chức kỹ lưỡng.
273833508_1070757470171085_4930741670266164750_n.jpg
Bí thư Huyện ủy Phú Vang khích lệ thanh niên trước lúc lên đường. (Ảnh Quỳnh Anh)
 
Trong đó huyện Phú Vang được giao chỉ tiêu tuyển chọn 178 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 150 thanh niên thực hiện nghĩa vụ trong quân đội và 28 thanh niên thực hiện nghĩa vụ trong Công an nhân dân.
 
Huyện Quảng Điền được giao chỉ tiêu 98 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó quân sự 80, công an 18. Huyện Phong Điền có 125 thanh niên nhập ngũ có 95 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 30 nghĩa vụ công an; có 8 thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng…
 
Thượng tá Ngô Nam Cường, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: So với những năm trước, chất lượng quân năm nay tăng rõ rệt cả về sức khỏe lẫn trình độ học vấn. Trong số hơn 1.400 tân binh có trên 76% tân binh đạt sức khỏe loại I, II, đây cũng là kết quả vượt bậc so với các năm.
 
06.jpg
Thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ

 

Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân khi đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhiều năm qua công tác gọi thanh niên lên đường nhập ngũ được chính quyền các cấp thực hiện một cách rất nghiêm túc, nhiều thanh niên đã tình nguyện lên đường nhập ngũ, đi theo tiếng gọi của Non sông, Đất nước, truyền thống của gia đình. Rất nhiều thanh niên đã trưởng thành từ môi trường này và đã cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
 
Không chỉ làm tốt công tác gọi thanh niên lên đường nhập ngũ, công tác đào tạo nghề cho số công dân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương cũng được Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp quan tâm. Đã có nhiều lớp học nghề đào tạo cho công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương được mở từ nhiều năm qua, nhiều chiến sỹ sau khi được đào tạo đã được sắp xếp công ăn, việc làm ổn định. Nhiều người trở về địa phương được đào tạo và trở thành những cán bộ chủ chốt ở địa phương.
 
Hàng năm cứ sau Tết Nguyên đán ngày lên đường nhập ngũ của các thanh niên đã trở thành một “Ngày hội tòng quân” trên khắp cả nước.
 
 
Ngọc Thủy (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top