Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 8 tháng 3 năm 2020 | 19:0

Theo chân đại biểu Quốc hội vào nơi từng là sào huyệt của vàng tặc!

Di chuyển bằng ô tô theo Quốc lộ 29, hướng từ TP Tuy Hòa về phía Tây hơn 40 km, chúng tôi cùng đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban Dân nguyện Quốc hội cũng đến được núi Hòn Mò O, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh.

Nơi đây một thời là điểm nóng về nạn khai thác vàng trái phép tại tỉnh Phú Yên.
 
Với sự giúp đỡ của Chủ tịch UBND xã Đức Bình Tây và lực lượng an ninh địa phương dẫn đường, vượt dốc núi treo leo, hiểm trở, sau hơn 3 giờ đồng giữa cái nắng khá gay gắt của miền sơn cước huyện Sông Hinh ngày đầu tháng 3, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng và chúng tôi đã hoàn thành chuyến thị sát thực tế núi Hòn Mò O – mỏ kim loại quý đã bị vàng tặc lấy đi một phần trữ lượng, do nạn khai thác trái phép.
 
Khoáng sản bị hao hụt, thất thoát
 
Tường tận chỉ dẫn cho đại biểu Lưu Bình Nhưỡng tiếp cận hàng chục căn hầm xuyên sâu vào lòng núi đã bị chính quyền đánh sập, nhưng theo thời gian vẫn còn dấu vết nham nhở do vàng tặc để lại, ông Trần Văn Ân, Chủ tịch UBND xã Đức Bình Tây, cho biết: “Nhiều năm trước, khu vực này là điểm nóng về nạn khai thác vàng trái phép, an ninh trật tự tại địa phương đảo lộn, nhà nhà, người người kéo vào khu mỏ để mong tìm kiếm vàng đổi đời. Phu vàng không chỉ đánh đổi tuổi thanh xuân mà còn bỏ mạng nơi vùng đất hứa làm giàu từ vàng. Đã có 5 người chết vì sập hầm tại núi Hòn Mò O. Nơi khu vực đào vàng địa hình trắc trở, gần 30 chiếc hầm đào sâu xuyên qua lòng núi thành địa đạo hầm hố nguy hiểm nhưng phu vàng vẫn bất chấp tính mạng tìm vàng và nhiều người giàu có, đổi đời, xây dựng nhà cửa.
db.jpg

 

db2.jpg
Chủ tịch UBND xã Đức Bình Tây và đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng bên những dấu vết hầm xuyên núi do phu vàng để lại trên núi Hòn Mò O.
Thời gian vừa qua khó khăn lắm chính quyền địa phương mới quét sạch nạn khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng núi Hòn Mò O. Gần 4 năm nay, khu mỏ vàng mới được bình yên, nhưng nếu nhà nước không sớm đưa vào khai thác và có an ninh bảo vệ thì nguy cơ quặng tặc quay lại bất cứ lúc nào, khi đó tình hình sẽ vô cùng phức tạp”.
 
Cũng theo chia sẻ của ông Trần Văn Ân, khai thác vàng quặng nguyên khai trong lòng núi không giống như vàng sa khoáng, muốn lấy được quặng phu vàng bắt buộc phải đào xuyên sâu vào núi, phó mặc cho số phận run rủi. Nguy hiểm hơn, dân đào vàng đã đổ trực tiếp số lượng lớn hai loại chất kịch độc là Xianua và thủy ngân để sàng tuyển mới có thể lấy được vàng đã nghiền quặng, gây nguy hại môi trường, ô nhiễm nguồn nước sông Hinh.
 
Theo đánh giá của chuyên gia trong ngành khoáng sản, núi Hòn Mò O đã hao hụt và bị lấy đi khoảng hơn 10% trữ lượng khoáng sản, vì nạn khai thác trái phép diễn ra trong một thời gian dài, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế cho nhà nước.
 
“Quan điểm của xã rất ủng hộ và vui mừng khi có doanh nghiệp về khai thác mỏ, nhưng nhiều năm nay mặc dù doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống đường giao thông, lắp đặt nhà lán, nhưng không hiểu vì vướng mắc gì mà dự án vẫn chưa thể triển khai. Nếu cho doanh nghiệp khai thác, họ sẽ có lực lượng an ninh bảo vệ, giảm áp lực lên chính quyền, giải quyết một phần lao động địa phương, thu ngân sách, cải thiện hạ tầng khang trang hơn và kéo theo một số dịch vụ khác phát triển”, ông Trần Văn Ân mong muốn.
 
3 lần Thủ tướng chỉ đạo vẫn dậm chân tại chỗ!?
 
Theo quy hoạch, diện tích vùng khoáng sản mỏ vàng Hòn Mò O  khoảng 42ha, nằm ở vị trí thôn Ty Bình, xã Đức Bình Tây, cách dòng Sông Hinh 300m, cách khu dân cư 10km. Khu khoáng sản vàng gồm vàng đá, vàng sa khoáng ở sông, suối, đất. Vàng non tuổi tầm khoảng 7-8 tuổi và một số kim loại khác.
 
Được biết, năm 2009, Công ty liên doanh Khoáng sản Chúng Thao Hằng Tân (Trung Quốc) và một doanh nghiệp trong nước lập dự án đầu tư khai thác vàng tại núi Hòn Mò O. Dự án khai thác có quy mô 165.000 tấn quặng/năm trên diện tích khai thác mỏ 25ha và thời gian hoạt động 30 năm. Thế nhưng, sau đó doanh nghiệp này đã không thực hiện dự án. Sau nhiều năm không có doanh nghiệp nào được chính thức cấp phép khai thác mỏ vàng thì đến nay một doanh nghiệp trong nước kiến nghị xin được quyền khai thác mỏ vàng Hòn Mò O, với cam kết về công nghệ hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường. Nhưng tất cả hồ sơ đều nằm trên bàn giấy, đã 13 năm nay dự án vẫn chưa được cấp phép khai thác?
db1.jpg
Dấu tích của một căn hầm do quặng tặc để lại khoét sâu vào trong lòng núi
Để giải quyết dứt điểm vướng mắc trong cấp phép đầu tư dự án, năm 2018, ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có văn bản trả lời và đề xuất hướng giải quyết về dự án khai thác, chế biến vàng tài Hòn Mò O. Đồng thời chấp thuận bổ sung khu vực này vào danh mục khu vực “không đấu giá” quyền khai thác khoáng sản. Qua đó hướng dẫn doanh nghiệp tổng hợp tài liệu địa chất để xác minh trữ lượng vàng tại mỏ, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở đủ điều kiện để cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi có chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT sẽ hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện việc lập hồ sơ cấp phép theo quy định của pháp luật.
db3.jpg
Hơn 3 tiếng đồng hồ giữa cái nắng gay gắt của miền sơn cước Sông Hinh đầu tháng 3, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng và phóng viên cũng hoàn thành chuyến thị sát thực tế núi Hòn Mò O.
Từ năm 2018 đến nay đã 3 lần Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến chỉ đạo và Văn phòng Chính phủ gửi công văn đôn đốc cho các bên liên quan, thậm chí yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Thế nhưng dự án khai thác, chế biến vàng Hòn Mò O cho đến nay vẫn trì trệ.
 
Theo đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, trách nhiệm để dự án trì trệ và kéo dài, gây lãng phí, thất thoát tài nguyên quốc gia trước hết phải thuộc về Bộ TN&MT và UBND tỉnh Phú Yên đã thiếu quan tâm và không thực sự quyết liệt trong hành động, có dấu hiệu “phớt lờ” ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ!? Do đó, cần làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan.
 
 
 
 
 
 
 
Lê Nguyễn
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top