Những ngày cuối năm Ất Mùi, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) rộn ràng không khí mua sắm Tết.
Điểm mà người dân thường tìm đến là chợ mới thị xã Kỳ Anh, đây được coi là chợ đầu mối và có nhiều mặt hàng khuyến mãi.
Mua sắm tại chợ mới thị xã Kỳ Anh.
Ông Phạm Duy Vịnh, Phó chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, cho biết: “Chợ mới thị xã Kỳ Anh được xây dựng khang trang, sạch sẽ, đạt tiêu chuẩn chợ loại I. Tại đây, hàng hóa khá đa dạng, phong phú. Thị xã đã phối hợp với các cơ quan liên ngành giám sát chặt chẽ các nguồn hàng hóa vào chợ, tránh tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tuồn vào chợ. Bên cạnh đó, tiểu thương cũng thực hiện niêm yết giá, cam kết sản phẩm đảm bảo chất lượng, tạo điều thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng”.
Trên nhiều tuyến đường thị xã Kỳ Anh, có nhiều điểm bán đào, mai, quất, hoa tươi...
Để đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp Tết, trên nhiều tuyến đường thị xã, có nhiều điểm bán đào, mai, quất, hoa tươi…, thu hút khá đông người mua nhưng vẫn đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Theo nhiều người dân, dù nhu cầu mua sắm tăng đột biến nhưng giá cả không biến động nhiều.
Không khí mua sắm nhộn nhịp cuối năm báo hiệu một cái Tết ấm áp và nền kinh tế thị xã Kỳ Anh năm mới sẽ có nhiều khởi sắc.
Văn Huân
Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.