Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 27 tháng 11 năm 2014 | 10:0

Thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi

KTNT - Tại Hội thảo "Kinh doanh bất động sản (BĐS) - Cơ hội và thách thức trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi" diễn ra sáng 27/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nguyễn Trần Nam đã nhận định: Thị trường BĐS đã có dấu hiệu phục hồi.

 

 

 Thị trường BĐS xuất hiện nhiều tín hiệu phục hồi (Ảnh: HNV)


Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam khẳng định, thị trường BĐS nước ta còn nhiều khó khăn, phần lớn là do những nguyên nhân chủ quan như: thị trường không có quy hoạch, kế hoạch cụ thể; cơ cấu sản phẩm không hợp lý. Đáng chú ý là cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa có hệ thống tài chính phục vụ cho thị trường BĐS, trong khi đây là lĩnh vực đòi hỏi nguồn lực về tài chính rất lớn và dài hạn. 

Thêm vào đó, việc giải quyết nợ xấu còn nhiều bất cập. Tính đến thời điểm này, Công ty Quản lý tài sản (VAMC) mua hơn 80.000 tỷ nhưng mới bán được 3.000 tỷ, trong đó có tới 70% tài sản thế chấp là BĐS. Như vậy, muốn trả được nợ thì phải bán được BĐS mà muốn bán được thì thị trường phải tốt. Rõ ràng, cái gốc của việc giải quyết nợ xấu là thị trường BĐS. 


Đánh giá chung về thị trường bất động sản, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam khẳng định: Thị trường BĐS đang trên đà phục hồi, giao dịch BĐS tăng trưởng liên tục. Đặc biệt, trong tháng 11/2014, gần 10.000 giao dịch thành công qua sàn Hà Nội, 8.850 giao dịch thành công qua sàn TP.Hồ Chí Minh, chưa kể giao dịch trong dân; bằng 200% so với 2013 và tăng gấp 1,5 lần so với năm 2012. Đây là những con số đáng ghi nhận, thể hiện sự hồi phục của thị trường. Thêm vào đó, nhiều dự án đã khởi động lại, lễ khởi công, lễ bàn giao dự án đã diễn ra nhiều hơn, chủ yếu giao dịch trong phân khúc căn hộ vừa và nhỏ.


Thời gian qua, giao dịch tăng nhưng giá cơ bản ổn định, không tăng, thậm chí có khu vực giảm, trừ những dự án vị trí tốt, giao thông thuận lợi thì giá tăng nhẹ. Giá nhà đất thời gian qua nhìn chung tương đối phù hợp với sức mua của người dân, phù hợp với thị trường. Tồn kho BĐS giảm liên tục, hiện chỉ còn 77.800 tỷ đồng, so với quý I/2013 giảm được hơn 50.000 tỷ, giảm tới 39%. Tín hiệu rõ ràng nhất là dòng tiền đang hướng mạnh vào BĐS. Dư nợ tín dụng trong BĐS  đến hết tháng 9/2014 tăng gần 12%, trong khi tăng trưởng tín dụng chung của cả nền kinh tế là 6%.


Liên quan tới giá nhà ở, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam cho rằng, điều cần phải đề cập ở đây là lương quá thấp chứ không phải giá nhà cao. Đất thì được điều chỉnh theo giá thị trường; xi măng, thép, nội thất được tính với giá quốc tế thì không thể đòi hỏi nhà phải bán theo mức lương được.
 

 

Hội thảo do Khoa BĐS và Kinh tế tài nguyên, Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Hiệp hội BĐS Việt Nam tổ chức (Ảnh: HNV)


Cũng đồng tình với nhận định thị trường BĐS đã có dấu hiệu phục hồi, PGS.TS Hoàng Văn Cường, Đại học Kinh tế Quốc dân nhận định, thời điểm hiện nay đang là cơ hội tốt để các ngân hàng đầu tư vào BĐS, đồng thời cũng cảnh báo cần nhanh chóng quản lý, kiểm soát đảm bảo hạn chế tình trạng nhà đầu tư tranh thủ chính sách ngắn hạn điều tiết thị trường để rút khỏi thị trường. TS Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cũng khẳng định, đây đang là thời điểm bản lề để thị trường BĐS gia tăng và bứt phá trở lại.

 

Hội thảo đã nhất trí cao rằng, thời gian qua đã đánh dấu nhiều thay đổi trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp BĐS tại Việt Nam, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Nhận thức về thị trường BĐS trở nên rõ ràng hơn trong bối cảnh kinh tế Việt Nam và thế giới đang trên đà phục hồi, dường như các doanh nghiệp bắt đầu tìm ra hướng đi mới trong kinh doanh sau thời kỳ suy thoái của lĩnh vực bất động sản giai đoạn 2010 - 2013. Trong đó, một số doanh nghiệp đã nhanh chóng xác định được phân khúc thị trường và thu được những kết quả kinh doanh khả quan; một số doanh nghiệp khác cũng bắt đầu định vị được xu hướng kinh doanh và có những điều chỉnh chiến lược phù hợp trong giai đoạn mới.
 

Trên cơ sở đó, Hội thảo đã cùng nhau trao đổi, thảo luận nhằm phân tích, dự báo tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tác động đến thị trường BĐS trong giai đoạn 2014 – 2020; Xác định cơ hội và thách thức trong kinh doanh BĐS với bối cảnh thị trường hiện nay; nhận diện những nút thắt, nguồn lực, thị trường nhánh… chưa được khai thác của các doanh nghiệp kinh doanh BĐS đồng thời đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh doanh BĐS./.
 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top