Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 15 tháng 9 năm 2017 | 12:29

Thị trường bất động sản Đồng Nai còn nhiều tiềm năng phát triển

Thị trường bất động sản (BĐS) Đồng Nai những năm gần đây đã chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ. Điều này được các chuyên gia nhận định do có sự tác động rất lớn từ hạ tầng kết nối cũng như dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang trong giai đoạn triển khai ban đầu cùng việc nhiều nhà đầu tư lớn đến cũng hứa hẹn thị trường BĐS tại đây sẽ “cất cánh” trong thời gian tới đây.

Tác động lớn từ việc nhiều dự án đã và đang triển khai

Tại buổi Toạ đàm với chủ đề “Thị trường bất động sản Đồng Nai: Nhận diện cơ hội và rủi ro” được tổ chức sáng ngày 14/9, nhiều chuyên gia cho rằng, sự bứt phá và phát triển mạnh mẽ của thị trường BĐS tại tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua có sự tác động rất lớn từ việc nhiều dự án về hạ tầng giao thông đã và đang được triển khai. Cùng với những lợi thế nổi bật về vị trí địa lý, giao thông kết nối đang trở thành động lực không thể thiếu cho sự phát triển của thị trường BĐS. Nhận định về vấn đề này, ông Lê Trọng Minh, Tổng biên tập Báo Đầu tư cho biết, tỉnh Đồng Nai lại có ưu thế vượt trội nhờ nằm ở vị trí giao điểm của nhiều tuyến giao thông huyết mạch như, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 20, Quốc lộ 51, tuyến đường sắt Bắc – Nam. Các tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, Dầu Giây - Phan Thiết, Dầu Giây - Đà Lạt, Biên Hòa - Vũng Tàu. Các tuyến vành đai 3 và 4 TP. Hồ Chí Minh, cầu Phước Khánh nối Cần Giờ với huyện Nhơn Trạch cùng tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên dự kiến sẽ kết nối với Thành phố Biên Hòa.

Cùng quan điểm này, ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc bộ phận Đầu tư của Savills Việt Nam cho rằng bên cạnh việc tỉnh Đồng Nai dựa trên khung phát triển giao thông vùng, tỉnh còn dựa trên định hướng phát triển các trục hướng tâm, các trục vành đai để đảm bảo kết nối đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, vùng Tây nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long và quốc tế. Chính định hướng này đã giúp Đồng Nai có được sức hấp dẫn cụ thể đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhất là khi quỹ đất tại TP. Hồ Chí Minh đang ngày càng thu hẹp. Cũng theo bộ phạn nghiên cứu của Savills, Đồng Nai sở hữu những điểm riêng, như có tuyền đường sắt đi ngang xấp xỉ 100 km. Từ trước đến nay, nhà đầu tư thường tập trung đường bộ mà quên mất lợi thế đường sắt trong việc vận chuyển hàng hóa. Đây là yếu tố quan trọng khi đầu tư vào BĐS Đồng Nai.

Nhận định về hạ tầng giao thông, ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Đồng Nai cho biết, với thị trường BĐS, hạ tầng bao giờ cũng phải đi trước và giao thông nội đô đầy đủ thì người dân mới có thể an cư. Cũng theo ông Lâm, dự án Cảng hàng không quốc tế Long thành cũng tác động mạnh mẽ tới thị trường BĐS.

Tại buổi Toạ đàm với chủ đề “Thị trường bất động sản Đồng Nai: Nhận diện cơ hội và rủi ro”, nhiều chuyên gia cho rằng BĐS Đồng Nai còn nhiều tiềm năng phát triển

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, trên thế giới các đô thị vệ tinh phải nằm trong bán kính 200 km, còn Biên Hòa chỉ cách TP. Hồ Chí Minh có 30 km, đây là một lợi thế rất lớn. “Sắp tới, khi nối tuyến cao tốc nối từ ngã ba Dầu Giây ra Phan Thiết thì Long Khánh sẽ phát triển hơn. Giao thông hạ tầng của Đồng Nai rất thuận tiện, triển vọng rất tốt” ông Châu chia sẻ. Bên cạnh đó, Chính phủ đã phê duyệt dự án cầu Cát Lái nối quận 2 (TP. Hồ Chí Minh) với huyện Nhơn Trạch, cây cầu này khi hoàn thành cũng được kỳ vọng giúp BĐS huyện Nhơn Trạch sẽ cất cánh trong thời gian tới và đây là cơ hội cho nhà đầu tư.

Điểm đến của nhiều nhà đầu tư lớn

Theo bộ phận Nghiên cứu Savills Việt Nam tính tới hết năm 2016, tỉnh Đồng Nai có tổng cộng 55 dự án nhà ở cung cấp gần 30.200 căn/nền trên thị trường sơ cấp và thứ cấp. Trong đó, thị trường thứ cấp chiếm lĩnh tổng nguồn cung của Đồng Nai với khoảng 27.600 căn/nền, hơn 90% tổng nguồn cung trong khi đó số lượng nguồn cung hiện hữu trên thị trường sơ cấp chỉ khoảng 2.600 căn/nền. Hiện hàng loạt dự án của nhiều nhà đầu tư lớn và uy tín đang được triển khai tại trên địa bàn tỉnh.

Điển hình trong đó là dự án Long Hưng do Công ty Eximrs độc quyền phân phối. Dự án có quy mô lên đến 1.300 ha, có vị trí gần khu vực cầu Đồng Nai kết nối với Sài Gòn. Dự án được đầu tư xây dựng về cơ sở hạ tầng, pháp lý của dự án đã được hoàn tất. Vì thế, ngay khi triển khai dự án đã luôn trong tình trạng “khan hàng”. Theo bà Trần Thị Cẩm Tú, Tổng giám đốc Công ty Eximrs, Eximrs thành công trong việc phân phối dự án Long Hưng, vì công ty nắm bắt được xu hướng giãn dân ở TP. Hồ Chí Minh, trong khi Đồng Nai có vị trí gần với TP. Hồ Chí Minh do đó giá cả sẽ mềm hơn. Đây là một thị trường đầy tiềm năng để đầu tư”, bà Cẩm Tú chia sẻ. Cùng với đó, hơn 1.000 sản phẩm của dự án Long Hưng đã được bán ra cũng minh chứng cho thấy thị trường BĐS Đồng Nai là một thị trường đầy tiềm năng và rất hấp dẫn nhà đầu tư.

Là một đơn vị phát triển các dự án tại Đồng Nai, ông Nguyễn Minh Khang, Quyền Tổng giám đốc Công ty LDG cho biết thị trường đất nền Đồng Nai, sắp tới nhu cầu rất lớn và phát triển mạnh. Dưới góc độ đầu tư, ông Khang cũng kỳ vọng vào tốc độ phát triển và việc di dẫn sẽ tác động lớn lên thị trường BĐS. “Những năm trước, tôi đi tham quan thị trường Đồng Nai và cho rằng, thị trường này “nát bét” hết vì đầu tư tự phát rất nhiều, cứ 3.000 - 4.000 m2 là xẻ ra để bán, dẫn đến thị trường “hot” ảo. Tuy nhiên, UBND tỉnh đã có chỉ đạo kịp thời phải thay đổi hướng phát triển thị trường BĐS Đồng Nai theo quy hoạch được quản lý và minh bạch hóa tính pháp lý do đó thị trường dần ổn định và trên đà phát triển”, ông Khang chia sẻ.

Theo phân tích của giới kinh doanh địa ốc, so sánh sự tương quan về lợi thế giữa các địa phương giáp ranh TP. Hồ Chí Minh như, Long An, Bình Dương, thị trường Đồng Nai thật sự đang có lợi thế phát triển nhất. Trong đó, việc triển khai sân bay Quốc tế Long Thành được xem là động lực mới hứa hẹn cho dư địa của thị trường bất động sản Đồng Nai tiếp tục sôi động./.

Thái An – Lại Hùng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top