Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 7 tháng 6 năm 2021 | 14:5

Thu 2 tỷ đồng/năm từ trang trại chăn nuôi khép kín

Trải qua nhiều năm gian khó nhưng là người năng động nên ông Nguyễn Đông ở thôn Tân Thuận, xã Tân Lập (Hướng Hóa - Quảng Trị) đã có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm từ con nuôi thông thường - con lợn.

mo-hinh-chan-nuoi.jpg
Mô hình chăn nuôi lợn mang lại hiệu quả kinh tế cao của gia đình anh Nguyễn Đông. Ảnh: NGỌC NHÂN.

 

Vượt khó

Kể về những ngày đầu lập nghiệp, ông Đông cho biết, năm 2001, từ vùng quê Triệu Thuận (Triệu Phong), ông cùng vợ và các con lên vùng kinh tế mới Tân Thuận sinh sống. Những năm đầu cuộc sống gia đình khó khăn, thiếu thốn trăm bề, 5 đứa con đến tuổi ăn, tuổi học nên gia đình luôn thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã. Không cam chịu hoàn cảnh, ông ngày đêm nghĩ cách, tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp để cải thiện cuộc sống, chăm lo cho con cái học hành đàng hoàng.

Năm 2010, vợ chồng ông bắt đầu xây dựng trang trại nuôi lợn với quy mô nhỏ. Thời điểm này, giá cả thị trường bấp bênh, cộng với kỹ thuật chăn nuôi và nguồn vốn đầu tư  hạn chế nên dịch bệnh hay xảy ra, hiệu quả kinh tế thấp. Năm 2014, ông Đông quy hoạch lại trang trại, đầu tư chăn nuôi lợn đồng bộ từ chuồng lồng cho lợn hậu bị, chuồng sàn cho lợn nái, chuồng úm lợn con, chuồng nền cho lợn thịt; hệ thống cho ăn cho uống tự động, kho chứa thức ăn; tủ thuốc thú y, hệ thống biogas xử lý chất thải, cổng, tường rào… và nâng quy mô đàn lên 60 lợn nái với giống tự nhân hoàn toàn. Hiện, chỉ riêng doanh thu từ nuôi lợn của gia đình khoảng 3 tỷ đồng mỗi năm, trừ chi phí, lợi nhuận khoảng 1,5 tỷ đồng.

Bên cạnh chăn nuôi lợn quy mô lớn, gia đình ông Đông còn trồng 5ha chuối, 0,5ha cà phê, 0,5ha cao su và 1ha sắn. Với 10 năm trồng chuối, mỗi năm cho thu nhập 100 triệu đồng. Sau các đợt thiên tai cuối năm 2020, vườn chuối của gia đình bị ảnh hưởng, đến nay đang trong thời kỳ khôi phục và tái sản xuất. Bên cạnh đó, diện tích trồng sắn đạt năng suất 25 tấn/năm, cho thu nhập 60 triệu đồng; 0,5 ha cao su, 0,5 ha cà phê trong thời kỳ khai thác, thu nhập khoảng 20 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, gia đình ông còn trồng các loại nấm sò, Linh chi, mộc nhĩ, thu nhập khoảng 50 triệu đồng/năm. Bình quân hằng năm, trừ chi phí, gia đình ông thu lợi nhuận hơn 2 tỉ đồng. Từ đó, kinh tế gia đình  ngày càng khấm khá, xây dựng được nhà cửa khang trang, mua sắm nhiều tiện nghi sinh hoạt, các con đã tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định.

Nhiệt tình giúp đỡ các thành viên HTX

Là Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi lợn Tiên Tiến với 9 thành viên tham gia, bản thân ông Đông luôn nhiệt tình giúp đỡ các thành viên trong hợp tác xã và nông dân trong vùng về kinh nghiệm sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Năm 2016, ông cùng các hộ dân trong thôn đóng góp xây dựng 1 tuyến đường dài hơn 3 km với tổng trị giá 150 triệu đồng. Trong đó, gia đình ông Đông hiến 6 sào đất vườn và hỗ trợ 30 triệu đồng tiền mặt để xây dựng đường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và sản xuất của người dân trong thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Từ năm 2017 đến nay, gia đình ông  Đông đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Năm 2020, ông được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen vì đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2015 - 2020.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Lập Nguyễn Trung Hiếu nhận xét: “Là người dám nghĩ, dám làm, năng động, ông Nguyễn Đông đã xây dựng thành công mô hình kinh tế tổng hợp với thu nhập cao. Mô hình này đã phát huy được vai trò của người nông dân trong việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt, định hình những con nuôi, cây trồng chủ lực của địa phương. Ông còn tích cực chia sẻ, giúp đỡ mọi người vươn lên trong cuộc sống”.

 

 

Ngọc Nhân
Ý kiến bạn đọc
Top