Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 1 tháng 8 năm 2020 | 21:28

Thừa Thiên - Huế: Chưa có trường hợp nào mắc COVID-19

Tính đến sáng 01/8 tại tỉnh TT - Huế chưa có trường hợp nào mắc COVID-19. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu kiểm soát tốt tình hình và công khai thông tin chính thống, tạo sự đồng thuận vượt qua đại dịch.

Toàn lực bảo vệ sức khỏe người dân

Chưa có trường hợp nào mắc COVID-19 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế là thông tin chính thức được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương này công bố trong cuộc họp giao ban trực tuyến phòng chống dịch COVID-19 vào sáng ngày 01/8.

Dù vậy, tại cuộc họp này, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, “mặc dù đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp nào có xét nghiệm dương tính với COVID-19, tuy nhiên công tác phòng chống dịch đối với mọi lực lượng phải hết sức căng mình, khắc phục những “lỗ hổng” đang còn tồn tại, đừng để khi xảy ra tình huống xấu rồi mới xử lý là quá muộn. Các cấp, các ngành, các lực lượng cần “gắng thêm chút nữa” để công tác phòng chống dịch được đảm bảo, sức khỏe của mọi người dân được an toàn. Chúng ta phải chạy đua với thời gian, một chút sơ suất sẽ kéo thêm rất nhiều hệ lụy”.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho rằng, sự việc một ca nghi nhiễm buộc lực lượng chức năng tiến hành truy vết trong đêm 31/7 tại thành phố Huế là tình huống khẩn cấp, là cuộc diễn tập thực sự để rút kinh nghiệm, chia sẻ thông tin với các địa phương, triển khai khi có sự cố xảy ra.

 

02 lần xét nghiệm PCR của ca nghi nhiễm mà lực lượng chức năng tiến hành truy vết trong đêm 31/7 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đều có kết quả âm tính.
02 lần xét nghiệm PCR của ca nghi nhiễm mà lực lượng chức năng tiến hành truy vết trong đêm 31/7 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đều có kết quả âm tính.

 

Và, theo ông Thọ, “Bài học ở đây chính là cơ chế giám sát, cơ chế phối hợp, cơ chế cách ly. Chúng ta phải đánh giá được mức độ nguy hiểm, nguy cơ ảnh hưởng của tỉnh ở giai đoạn nào để có cơ chế giám sát, cách ly cụ thể. Các địa phương phải sẵn sàng các kịch bản cho mọi tình huống, có sự phối hợp đồng bộ giữa địa phương, y tế, quân đội. Muộn nhất đến trưa ngày thứ 2 (03/8) mỗi địa phương phải có kịch bản ứng phó nếu có trường hợp dương tính tại cộng đồng”.

Kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch tễ trên địa bàn

Ông Thọ yêu cầu các địa phương tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch tễ trên địa bàn; hỗ trợ, nâng cao trách nhiệm cùng với Công an tỉnh, Sở Y tế và các lực lượng chức năng đảm bảo công tác rà soát đối tượng đến từ vùng dịch, công tác kê khai y tế, chốt chặn.

“Tại thời điểm này tuyệt đối không tiếp nhận người từ vùng có dịch đến Thừa Thiên - Huế, trừ công dân Thừa Thiên - Huế trở về và các trường hợp đặc biệt. Sở Du lịch thông báo cho các doanh nghiệp lữ hành không tổ chức các tour đưa khách du lịch từ vùng có dịch đến Thừa Thiên - Huế”, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo.

Với tất cả những người đi về từ Đà Nẵng sau ngày 10/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị các địa phương test nhanh, các trường hợp nghi ngờ phải đưa ngay vào khu cách ly hoặc cơ sở y tế để theo dõi.

Các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với COVID-19 (thuộc nhóm 1), có triệu trứng liên quan đến COVID-19 tiếp tục thực hiện xét nghiệm thông qua hệ thống PCR.

Sở Y tế đảm bảo số lượng test nhanh và Lãnh đạo Sở y tế phải chịu trước Ban chỉ đạo nếu để xảy ra tình trạng thiếu test.

Trong cuộc họp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đề nghị các địa phương, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn rà soát hết các khu nhà trọ, ký túc xá của sinh viên để kiểm soát tình hình dịch bệnh. Lực Lượng quân đội, y tế phối hợp chặt chẽ để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại cá khu cách ly. Sở Du lịch báo cáo và xin ý kiến với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 3 cơ sở cách ly có trả phí mà tỉnh đã chọn.

Kích hoạt đường dây nóng 1900.1075

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã kích hoạt đường dây nóng để tiếp nhận thông tin liên quan đến COVID-19, mọi người dân có vấn đề thắc mắc, phản ánh, kiến nghị liên quan đến COVID-19 đề nghị gọi vào đường dây nóng để được giải đáp, giải quyết và xử lý.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng có trách nhiệm xử lý ngay các trường hợp phản ảnh, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai sự thật, không đeo khẩu trang nơi công cộng, không chấp hành các quy định giãn cách xã hội để giáo dục, răn đe.

 

Một trường hợp đăng thông tin không đúng sự thật đã bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt 10 triệu đồng.
Một trường hợp đăng thông tin không đúng sự thật đã bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt 10 triệu đồng.

 

Công khai thông tin chính thống, đồng lòng vượt qua đại dịch

Tiếp tục thực hiện việc công khai thông tin chính thống để người dân nắm và chủ động phòng chống dịch bệnh, tạo sự đồng thuận, yên dân. Đồng thời các đơn vị phải thực hiện nghiêm trách nhiệm bảo mật thông tin; tránh việc rò rỉ, chia sẻ trên mạng xã hội những thông tin chưa được xác minh, kiểm chứng cụ thể.

“Thời gian tới, chúng ta có thể dùng những biện pháp mạnh, tăng dần các biện pháp giãn cách xã hội, nhiều lực lượng sẽ được huy động để tham gia công tác phòng chống dịch. Sự đồng lòng và quyết tâm cao sẽ giúp chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch”, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhấn mạnh.

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top