Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2020 | 16:16

TT - Huế: Về từ vùng dịch, gia đình tự cách ly và thông báo để mọi người không lại gần

Một gia đình tại xã Hồng Trung, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế sau khi đi du lịch tại Quảng Ngãi và Đà Nẵng trong khoảng cuối tháng 7/2020 về đến địa phương đã tự cách ly và đặt thông báo cho mọi người xung quanh biết không lại gần.

Ngày 31/7, trao đổi với Kinh tế nông thôn, Chủ tịch UBND xã Trung Sơn Lê Văn Nghếu cho biết, 04 người trong gia đình anh Hồ Văn R. (42 tuổi) gồm 02 vợ chồng và 02 người con đã đi du lịch tại Quảng Ngãi và Đà Nẵng bằng ô tô khách trong khoảng 03 ngày. Gia đình này đã trở về địa phương vào ngày 26/7.

Sau khi đi du lịch về, thông qua các kênh thông tin đại chúng, gia đình anh R. đã biết được diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng như những yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên các thành viên đã tự động thực hiện cách ly tại nhà.

Đáng nói hơn, trong quá trình tự cách ly này, gia đình anh R. còn tự viết một thông báo ngắn gọn để nhắc nhở mọi người xung quanh không lại gần. Thông báo có nội dung: “Thông báo: Gia đình mới đi du lịch Đà Nẵng – Quảng Ngãi về (tự cách ly tại nhà 14 ngày từ 26/7 – 8/8/2020) xin hàng xóm thông cảm không lại gần. Xin cảm ơn”.

Hành động của gia đình anh R. đã được nhiều người biết đến và đưa lên mạng xã hội.
Hành động của gia đình anh R. đã được nhiều người biết đến và đưa lên mạng xã hội.

 

Ông Nghếu cho biết, chính quyền địa phương rất hoan nghênh tinh thần tự giác của gia đình anh R. đồng thời, bà con lối xóm cũng rất ủng hộ và sẵn sàng tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho gia đình anh R. trong quá trình thực hiện cách ly.

“Những ngày qua các thành viên trong gia đình anh R. luôn được đội ngũ y tế địa phương theo dõi sức khỏe thường xuyên. Những người tham gia tiếp tế nhu yếu phẩm cho gia đình anh R. cũng thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn… Đến thời điểm hiện tại, 04 thành viên của gia đình anh R. có sức khỏe bình thường và không có các dấu hiệu ho, sốt…”.

Thông tin thêm về tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã, ông Nghêu cho hay, tính đến thời điểm hiện tại, địa phương có 38 đối tượng từ vùng dịch về. Các đối tượng này đã được địa phương phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng, cách ly đảm bảo theo những chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19 đã quy định.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top