Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 19 tháng 3 năm 2021 | 9:4

Tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng sẽ bắt đầu từ ngày 22/3

Lực lượng chức năng đã chốt thời gian tiến hành tìm kiếm nạn nhân mất tích ở sông Rào Trăng giai đoạn 4 sẽ bắt đầu từ ngày 22/3 với nguyên tắc làm hết sức lực, tận tâm, tận tụy.

Vào chiều ngày 18/3, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã diễn ra cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích đợt 1, giai đoạn 4 tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Tại đây, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế dự kiến, thứ 2 tuần sau (ngày 22/3), các lực lượng sẽ tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực bãi bồi thứ nhất (tọa độ 15399) cách hiện trường nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 300m với phương án tìm kiếm là nắn dòng phía cánh tả từ thượng nguồn đổ về; tập trung phương tiện cơ giới, máy múc, đào sâu, múc kỹ bãi bồi đến lớp đất thổ. Kết hợp các phương án như khoan, cắt (bê tông, đá, vật liệu thép),...

Bên cạnh đó, tổ chức lực lượng, phương tiện rà lại kỹ càng một số vị trí đã tìm kiếm. Đồng thời hoàn trả lại hiện trạng mặt bằng hiện trường từ cốt đường 71 về khu nhà điều hành củ. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ. Đẩy nhanh tiến độ xem xét ra quyết định để sớm hoàn thành đập dâng phục vụ cho công tác tìm kiếm dưới lòng sông.

 

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cùng lực lượng chức năng tiến hành khảo sát thực tế tại hiện trường vụ sạt lở ở sông Rào Trăng.
Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cùng lực lượng chức năng tiến hành khảo sát thực tế tại hiện trường vụ sạt lở ở sông Rào Trăng.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương yêu cầu việc tổ chức tìm kiếm trong giai đoạn 4 sớm tiếp tục được triển khai theo tinh thần khẩn trương, không bỏ sót nhằm sớm tìm kiếm, phát hiện các nạn nhân mất tích; Công tác tìm kiếm phải đảm bảo lực lượng, phương tiện đầy đủ; phát huy tối đa khả năng của các lực lượng tham gia tìm kiếm, phương tiện.

Việc tìm kiếm nạn nhân đang bị mất tích ở sông Rào Trăng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, không còn là nhiệm vụ của một tổ chức hay cá nhân nào mà là nhiệm vụ của tỉnh, của cả hệ thống chính trị, thể hiện tính nhân văn của tỉnh và đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của thân nhân nạn nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhấn mạnh.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

  • Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

    Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

    Đó là chủ đề của Hội nghị chuyên đề do Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức chiều 16/4, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

Top