Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 21 tháng 8 năm 2020 | 21:20

Tin ĐBSCL: Nóng tình trạng nhập cảnh trái phép giữa mùa dịch Covid 19

Để không phải cách ly khi nhập cảnh vào Việt Nam ở An Giang và Đồng Tháp đang diễn ra tình trạng nhiều người ở bên kia biên giới nhập cảnh trái phép về nước. Lực lượng chức năng hai tỉnh đã kịp thời ngăn chặn, đưa nhiều người đi cách ly nhiều đối tượng.

tinngan_083212_720957889_0.jpg

Biên phòng An Giang tiếp tục duy trì 136 tổ chốt chặn tại các đường mòn, lối mở gần đường biên giới VIệt Nam - Campuchia để ngăn chặn công dân hai nước xuất nhập cảnh trái phép, (Ảnh: Dân trí). 

 

An Giang điểm nóng nhập cảnh trái phép

Thời gian gần đây, khi cả nước đang phải căng mình chống dịch Covid, tuy nhiên vẫn có một số đối tượng hám lợi đã lén lút tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Tỉnh An Giang được xem là điểm nóng với vấn nạn này tại ĐBSCL.

Để tăng cường công tác chống dịch, chặn nguy cơ dịch vào từ bên ngoài vào, các ngành chức năng tỉnh An Giang đã lập nhiều chốt tiếp giáp với biên giới nước bạn Campuchia để kiểm soát lượng người qua lại, kịp thời cách ly khi phát hiện. Tuy nhiên, An Giang đã triệt phá hơn 10 vụ xuất nhập cảnh trái phép, tạm giữ hình sự và tiến hành cách ly nhiều đối tượng.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, các đối tượng đưa người vượt biên trái phép sẽ bị xử lý thật nghiêm. Cơ quan công an sẽ sớm khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng, đưa ra xét xử công khai và lưu động để răn đe, nâng cao ý thức của người dân.

Trước đó, chiều ngày 31/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên sông Tiền, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu, An Giang) đã phát hiện 7 hộ gia đình (có 41 người gồm: 20 người lớn và 21 trẻ em) đi trên 8 vỏ lãi từ hướng Campuchia về Việt Nam. Ngay lập tức lực lượng biên phòng đã phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương truy bắt, dẫn giải người và phương tiện trên về trạm cửa khẩu xác minh, điều tra làm rõ.

Làm việc với lực lượng chức năng, các hộ này cho biết họ là những Việt kiều sang sống tại tỉnh Siem Reap và tỉnh Pursat, vương quốc Campuchia. Do hoàn cảnh khó khăn nên định trốn về sinh sống tại tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh. Kiểm tra hành lý mang theo của 7 hộ gia đình này thì tất cả đều không có giấy tờ hợp pháp, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc Việt Nam.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời tuyên truyền vận động bà con quay trở lại Campuchia tiếp tục làm ăn sinh sống, không quay lại Việt Nam. Ngoài ra đơn vị còn phối hợp với Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới Kaomsano, vương quốc Campuchia để bàn giao người về nước bạn.

 

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra ngày 3/8, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, từ đầu năm đến nay, tại 27/63 địa phương của cả nước phát hiện tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép với tổng số là 504 người. Trong đó, số trường hợp ở An Giang là 44, Bắc Ninh 35, Đà Nẵng 78, TP.HCM 12, Lai Châu 36, Lạng Sơn 29, Quảng Ninh 126 và Tây Ninh 32 người.

Tại Việt Nam, "Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép" bị phạt tù đến 15 năm. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng. Do vậy, bà con tại các tuyến biên giới phải hết sức cảnh giác, tuyệt đối không được tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động nói trên.

 

Đồng Tháp: Bám chốt ngăn dịch, đấu tranh phòng chống tệ nạn

Mới đây, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng biên phòng đã phát hiện 01 người đi từ phía Campuchia qua đường mòn lối mở vào Đồng Tháp. Lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước đã kiểm tra hành chính thì phát hiện người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

 

vov_3_tacq.jpg

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp đẩy mạnh công tuần tra kiểm soát tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, (Ảnh: VOV). 

 

Đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng làm thủ tục khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe và hoàn chỉnh hồ sơ, đưa đi cách ly tập trung. Tính từ ngày 25/7/2020 đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước đã phát hiện 14 trường hợp nhập cảnh trái phép và đưa đi cách ly theo quy định.

Phát huy tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thời gian qua lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp phân công nhau trực 24/24 vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tuyến biên giới, phòng chống các loại tội phạm vừa tuần tra, kiểm soát, siết chặt tuyến biên giới, nhất là đường mòn, lối mở để ngăn chặn Covid-19 xâm nhập từ bên ngoài vào.

Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm kiểm soát chặt tuyến biên giới, ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép là góp phần cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Cùng với công tác chống dịch covid, Công an các huyện biên giới của tỉnh Đồng Tháp đã chủ động đề ra những giải pháp phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, đánh bạc, trộm cắp tài sản, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy… được lực lượng công an triệt phá, qua đó góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn các xã biên giới.

Huyện Hồng Ngự có đường biên giới tiếp giáp với Campuchia dài khoảng 18km, có nhiều đường tiểu ngạch qua lại, các đối tượng tội phạm đã lợi dụng để đẩy  mạnh hoạt động. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường thì tội phạm ma túy và đánh bạc cũng gia tăng theo. Nếu lực lượng chức năng không vào cuộc xử lý kịp thời sẽ trở thành điểm nóng, diễn biến phức tạp khó kiểm soát.

Tính từ đầu năm đến nay, Công an huyện Hồng Ngự đã bắt giữ 10 vụ, 13 đối tượng, thu giữ tổng số 47,426g ma túy tổng hợp, 0,119g heroin, đã khởi tố tám vụ, 9 đối tượng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tăng 3 vụ so cùng kỳ.

 

một-tụ-điểm-cờ-bạc-bị-triệt-xóa.jpg

Một tụ điểm cờ bạc bị lực lương chức năng triệt xóa. 

 

Riêng về tệ nạn cờ bạc, lực lượng Công an huyện Hồng Ngự đã triệt xóa 41 vụ, tăng sáu vụ so cùng kỳ, bắt xử lý 276 đối tượng, thu giữ hơn 400 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan, khởi tố hai vụ với hai đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 218 đối tượng.

Tương tự, tại huyện biên giới Tân Hồng có Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà từ khi dịch bệnh Covid-19, các đối tượng cờ bạc đã tụ tập tổ chức đánh bạc, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền để thu lợi bất chính. Trước tình hình này, Công an huyện Tân Hồng tăng cường nắm tình hình triệt xóa các ổ nhóm.

Mới đây, Công an huyện Tân Hồng đã tổ chức chốt chặn và truy đuổi, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thái, 30 tuổi, ngụ khóm An Lợi, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đang điều khiển xe ô-tô vận chuyển 41 gói nilon hàn kín có trọng lượng 45,342kg, đã giám định là chất ma túy.

 

 

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top