Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 15 tháng 10 năm 2020 | 11:2

Tin Miền Trung: bão lũ gây thiệt hại nặng nề

Trong những ngày vừa qua, các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ, gây thiệt hại không chỉ tài sản mà có cả tính mạng cong người. Đến hết ngày 13/10 đã có 48 người chết và mất tích do mưa lũ.

13 cán bộ, chiến sỹ đi cứu hộ mất tích
 
Ngày 12/10, một người dân điện thoại trực tiếp cho ông Phan Thiên Định, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, thông báo vụ việc lúc 12 giờ ngày 11/10 xảy ra sạt lở núi, lấp nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3.
 
rao-trang-2.jpg
Sạt lở ở công trình thủy điện Rào Trăng
 
Nhận được thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, xác minh để có phương án cứu hộ, cứu nạn, gồm 21 người, trong đó có lãnh đạo UBND tỉnh, Cục cứu hộ cứu nạn/Bộ tổng tham mưu, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo UBND H.Phong Điền, Ban Chỉ huy quân sự H.Phong Điền, và một số cơ quan liên quan.
 
Đến 16 giờ cùng ngày thì đến ngầm tràn 71, ô tô không qua được. Vì vậy, đoàn để lại ô tô đi bộ vào thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 13 km.
 
Cho đến 00 giờ ngày 13/10 thì có tiếng nổ lớn, sụt toàn bộ núi, đất đá trùm lên tòa nhà đoàn đang nghỉ. Theo thông tin ban đầu, 8 người đã thoát được ra ngoài và 13 người hiện còn “mất tích”. Trong số 13 người mất tích, có 11 cán bộ quân đội và 2 bộ địa phương.
 
rao-trang-3.jpg
Các lực lượng chức năng đang tìm kiếm đoàn cán bộ bị nạn tại Rào Trăng 3
Hiện nay, các lực lượng chức năng của Bộ Quốc phòng, Thừa Thiên Huế đã tiếp cận được nơi đoàn công tác gặp nạn và đang cố gắng bằng mọi biện pháp, tìm kiếm, cứu hộ và khắc phục hậu quả.
 
1-7.jpg
Đưa người bị nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 ra ngoài.
Tuy nhiên, việc cứu hộ cứu nạn tại đây đang gặp rất nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, tình hình thời tiết diễn biến rất khó lường, dẫn đến công tác cứu hộ, cứu nạn gặp trở ngại. Nhưng một điều đang được đặt ra đó là các công trình thủy điện được xây dựng ở đây, với những biến động của địa chất hay bị sụt lún như vậy liệu có bảo đảm an toàn cho công trình và tính mạng của người dân vùng hạ lưu. Tai nạn này lại gióng lên một hồi chuông để cảnh báo mức độ an toàn về các công trình thủy điện trên phạm vi cả nước chứ không gì các tỉnh miền Trung.
 
Quảng Trị thiệt hai nặng nề nhất
 
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TƯ về Phòng chống thiên tai, thiệt hại nặng nề nhất về người là Quảng Trị với 10 người chết và năm người mất tích. Tiếp đến là Quảng Nam có chín người chết và hai người mất tích; Thừa Thiên Huế có sáu người chết và ba người mất tích; Đà Nẵng có ba người chết và một người mất tích; Quảng Bình và Kon Tum có hai người chết; Gia Lai có một người chết và một người mất tích; các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng có một người chết.
 
Tính đến 23 giờ ngày 13/10, có 212 xã, phường với 135.329 hộ bị ngập, giảm năm xã so với báo cáo nhanh ngày 12/10), hiện nước đang rút chậm, độ ngập sâu giảm dần.
 
 
106d3213324t4929l1-133d3210914t38486l0.jpg
Các tỉnh Miền trung bị thiệt hại rất nặng nề do mưa bão
Có 585 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng, 135.731 nhà bị ngập. Có 335 điểm trường bị ngập, 27 điểm trường bị hư hại.
 
Về giao thông, có 137 điểm Quốc lộ, 14.737m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Có 19 điểm ngập ở Quảng Bình (ba điểm) và Thừa Thiên Huế (16 điểm). Ngành giao thông đã lập rào chắn, trực điều tiết giao thông và tổ chức khắc phục các sự cố. Hiện tình trạng ngập lụt, sạt lở còn gây ách tắc ở một số vị trí trên các tuyến giao thông chính như: Quốc lộ 1A, 49, 49B (Thừa Thiên Huế); đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Quốc lộ 9 (Quảng Trị); Quốc lộ 9B, Quốc lộ 15 (Quảng Bình). Tuyến đường sắt Hà Nội-Đông Hà chưa thông tuyến. Có 26,3 km bờ biển bị sạt lở.
 
Về nông nghiệp, có 870 ha lúa, 5.314ha hoa màu bị ngập, vùi lấp; 3.588ha thủy sản bị thiệt hại; 332.350 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.
 
Các tỉnh, thành trên cả nước chung tay giúp đỡ Miền Trung
 
Đứng trước những thiệt hai về người và của do ảnh hưởng của thời tiết gây ra đối với các tỉnh Miền Trung trong thời gian vừa qua, các tỉnh, thành trên cả nước đã quyên góp và ủng hộ, giúp đỡ các tỉnh Miên Trung để khắc phục những thiệt hại trên.
 
1213750213616757582898232040508196326435139n-16025777136751653731399.jpg
Hà Nội, các đại biểu tham gia ủng hộ cho đồng bào Miền Trung
Theo ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bi thư Thành ủy Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về thiệt hại của các tỉnh Miền Trung do ảnh hưởng của thời tiết, các đại biểu tham gia Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII đã quyên góp được trên 300 triệu đồng. Trước mắt, nhằm kịp thời chia sẻ với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, ngay trong ngày 13/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã trích từ quỹ "Cứu trợ" của TP ủng hộ 7 tỉ đồng tới các tỉnh miền Trung, trong đó ủng hộ Thừa Thiên Huế 2 tỉ đồng, Quảng Trị 2 tỉ đồng, Quảng Nam 1 tỉ đồng, Quảng Bình 1 tỉ đồng và Hà Tĩnh 1 tỉ đồng.
 
Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI đã phát lời kêu gọi ủng hộ các tỉnh miền trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ.
 
x4801_vp-okdtjpgqrt20201014154802pagespeediczt4wge34ai.jpg
Đại biểu tham gia đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc quyên góp ủng hộ các tỉnh Miền Trung

 

Trước mắt, nhằm kịp thời chia sẻ với đồng bào miền trung bị ảnh hưởng do mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan thông báo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ủng hộ 5 tỷ đồng gửi tới đồng bào các tỉnh miền trung.
 
Tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra chiều 14/10, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn thông tin việc Hà Tĩnh trích 1 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.
 
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng cho biết, được sự nhất trí của đại hội, tại phiên khai mạc sáng 15/10, Đoàn Chủ tịch đại hội và Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ ra lời kêu gọi toàn dân chia sẻ, hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.
 
Kết thúc chương trình làm việc phiên khai mạc đại hội, các đại biểu tham dự phiên khai mạc sẽ tiến hành quyên góp ủng hộ bà con vùng lũ.
 
 
 
Công Ngọc
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top