Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 9 tháng 10 năm 2021 | 18:5

Tình nguyện viên tại Thừa Thiên - Huế tiếp tục hiến máu cứu người giữa đại dịch

Ngày 09/10, cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế, các đơn vị xây lắp và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh này đã cùng tham gia hiến tặng 167 đơn vị máu.

Theo đó, hành động hiến máu nhân đạo này thực hiện với phương châm “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”. Đây cũng là hành động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc tham gia hiến máu nhân đạo.

Ngày 09/10, các tình nguyện viên đã hiến tặng tổng cộng 167 đơn vị máu.
Ngày 09/10, các tình nguyện viên đã hiến tặng tổng cộng 167 đơn vị máu.

 

Hành động diễn ra với phương châm “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”.
Hành động diễn ra với phương châm “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”.

 

Đại diện Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế cho biết, trong đợt này, đơn vị đã vận động CBCNV từ các phòng ban, Đội, Điện lực trực thuộc và CBCNV các đơn vị xây lắp trên địa bàn tỉnh tham gia hiến máu tự nguyện. Cùng với đó, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh cũng tham gia hiến máu nhân đạo trong đợt phát động lần này.

Đợt hiến máu nhân đạo này được thực hiện tại Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế và các thành viên tham gia đã hiến tặng tổng cộng 167 đơn vị máu.

Đây là lần thứ 2 CBCNV Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế tham gia hiến máu giữa mùa dịch.
Đây là lần thứ 2 CBCNV Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế tham gia hiến máu giữa mùa dịch.

 

Được biết, đây là lần thứ 2 trong năm, CBCNV Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế tham gia hiến máu cứu người giữa đại dịch. Trước đó, vào ngày 05/6, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện và Bệnh viện Trung ương Huế, CBCNV Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế đã hiến máu tặng 147 đơn vị máu để giúp cứu chữa người bệnh giữa đại dịch Covid-19.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top