Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2019 | 15:43

TNS Holdings lọt Top 10 thương hiệu uy tín

TNS Holdings vừa được vinh danh “Top 10 thương hiệu Việt Nam uy tín - chất lượng” nhờ những dấu ấn phát triển ấn tượng trong lĩnh vực dịch vụ quản lý bất động sản, đặc biệt trong quản lý vận hành khu công nghiệp.

Ra đời trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển bùng nổ chưa từng thấy với hàng nghìn dự án trung tâm thương mại, văn phòng cao ốc, căn hộ cao cấp, khu nhà ở liền kề, khu công nghiệp... kéo theo nhu cầu về dịch vụ quản lý, vận hành bất động sản, TNS Holdings đã nhanh chóng nắm bắt nhu cầu thị trường và với định hướng đúng đắn là trở thành đơn vị quản lý, vận hành bất động sản chuyên nghiệp. Đồng thời tập trung xây dựng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ theo chuẩn quốc tế, đào tạo đội ngũ nhân sự, tích cực ứng dụng công nghệ, đa dạng hóa dịch vụ... Qua đó, các dịch vụ của TNS Holdings được khách hàng tin tưởng đón nhận và gắn bó.

 

tns.jpg
TNS Holdings lọt Top 10 thương hiệu uy tín - chất lượng.

 
Sau hơn 4 năm hoạt động, TNS Holdings hiện đang quản lý và vận hành hơn 22 triệu m2 khu dân cư, nhà ở liền kề, trung tâm thương mại, văn phòng; hơn 2.051 ha khu công nghiệp (chiếm 3,5% thị phần tổng diện tích khu công nghiệp tại Việt Nam); hơn 9.000 căn hộ...

TNS Holdings là đơn vị duy nhất thuộc lĩnh vực quản lý vận hành bất động sản – một lĩnh vực còn khá mới ở Việt Nam được vinh danh Top 10 thương hiệu Việt Nam uy tín - chất lượng, tại sự kiện “Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam lần thứ I và lễ vinh danh top 100 Thương hiệu uy tín – chất lượng” do tạp chí Thương hiệu và Pháp luật tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương hiệu Việt Nam - 20/4.

Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ, Chủ tịch HĐQT TNS Holdings chia sẻ: “Bên cạnh đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, việc áp dụng các công nghệ quản lý hiện đại, minh bạch là yếu tố quan trọng giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian, chi phí cho cư dân, ban quản lý, chủ đầu tư, đồng thời hướng đến chất lượng dịch vụ theo chuẩn quốc tế”.

Mặc dù là công ty có tuổi đời khá trẻ, thành lập năm 2014, tuy nhiên TNS Holdings hiện đang phát triển theo mô hình tập đoàn lớn với 4 công ty thành viên (Công ty TNS Property, TNS Clean, Nhất Việt, V-One) với 4.500 nhân sự bao quát mọi hoạt động từ bảo dưỡng, bảo trì, vệ sinh, an ninh, quản lý tài sản, quản lý đối tác (cư dân, doanh nghiệp dịch vụ...). Mạng lưới khách hàng phục vụ trải dài ba miền Bắc, Trung, Nam, phục vụ không chỉ khách hàng trong nước mà cả các đối tác nước ngoài như Circle K, Lotte,…

 

tns2.jpg

 
Với tầm nhìn trở thành một trong các công ty quản lý và vận hành bất động sản trọn gói tốt nhất Việt Nam, TNS Holdings luôn hoạt động với phương châm “Dịch vụ tận tâm, nâng tầm trải nghiệm” nhằm mang lại cho khách hàng và đối tác những trải nghiệm chuyên biệt và tối ưu nhất. Cùng với nhiều tiềm năng trên thị trường bất động sản khi mà nguồn quỹ đất cho phát triển nhà ở, trung tâm thương mại, văn phòng và khu công nghiệp đang còn khá lớn, dòng vốn ngoại đầu tư vào bất động sản cũng liên tục tăng, những đơn vị chú trọng tới chất lượng dịch vụ như TNS Holdings còn nhiều dư địa để phát triển.

 

 

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top