Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 7 tháng 8 năm 2021 | 22:53

Tổ công tác 970 Bộ Nông nghiệp và PTNT trao 10.000 phần quà hỗ trợ người lao động khó khăn

Theo thông tin của Tổ công tác phía Nam Bộ Nông nghiệp và PTNT (Tổ công tác 970), đến ngày 7/8, Tổ công tác đã vận động được 10.000 phần quà hỗ trợ công nhân lao động gặp khó khăn làm việc tại TP HCM, với giá trị khoảng 5 tỷ đồng.

223158305_3004365353182887_8452712861905106985_n.jpg
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam trao các phần quà tới người lao động đang lưu trú tạm thời tại thành phố Thủ Đức, chiều 7/8. (Ảnh: PV)

 

Chiều 7/8, Tổ công tác 970 Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Tổ công tác 970 của Bộ Quốc phòng thực hiện đã trực tiếp trao quà hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho công nhân lao động gặp khó khăn làm việc tại các khu công nghiệp của TP.HCM trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Theo thông tin của Tổ công tác phía Nam Bộ Nông nghiệp và PTNT (Tổ công tác 970), đến ngày 7/8, Tổ công tác đã vận động được 10.000 phần quà, trị giá khoảng gần 5 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người lao động gặp khó khăn tại TP HCM. Trong đó bao gồm khoảng 50.700kg gạo, 11.000 con gà, 83.500 quả trứng, và nhiều loại trái cây, rau củ, mặt hàng thiết yếu khác.

Được biết, trong cao điểm chống dịch, một bộ phận rất lớn công nhân, lao động tự do và nhất là những người mất việc làm đang rất khó khăn trong các khu nhà trọ, đa phần là con em ở các tỉnh khu vực Nam bộ, họ cần đảm bảo sinh kế tối thiểu.

Theo số liệu từ 12 quận, huyện và thành phố Thủ Đức có hơn 384.000 phòng trọ với hơn 1.030.000 người đang lưu trú tạm thời.

Trước đó, ngày 30/7/2021, Thứ trưởng Trần Thanh Nam, Tổ trưởng Tổ công tác 970 Bộ Nông nghiệp và PTNT có thư ngỏ về việc hỗ trợ thực phẩm cho công nhân lao động gặp khó khăn trong khu phong tỏa Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo nội dung thư ngỏ về việc hỗ trợ, Thứ Trưởng Trần Thanh Nam nêu rõ, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở một số nơi tại các tỉnh, thành phía Nam vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Đặc biệt, tại TP. Hồ Chí Minh đã nâng cấp độ thực hiện giãn cách xã hội trước dịch bệnh Covid-19, người dân không ra đường từ 18 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Một trong những vấn đề nan giải khi đô thị lớn nhất phương Nam phải đóng cửa toàn bộ chợ đầu mối và hạn chế giao thông, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, buộc phải tạm dừng.

"Để động viên công nhân lao động yên tâm trong thời gian thực hiện giãn cách, Tổ công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT đã trao đổi với Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, thống nhất cần có kế hoạch hỗ trợ thực phẩm thiết yếu đến công nhân lao động lưu trú tạm thời tại các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh nông sản vùng Nam bộ, đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh tham gia, vận động cung cấp lương thực, thực phẩm cho đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh, không có điều kiện tiếp cận nguồn thực phẩm thường xuyên. Chúng tôi xem đây là một hành động tương thân tương ái mang nặng nghĩa đồng bào trong giai đoạn cần nhường cơm sẻ áo cho nhau vượt qua hoạn nạn của ngành Nông nghiệp và PTNT 19 tỉnh, thành phía Nam”, Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh.

Trực tiếp trao tận tay những phần quà ý nghĩa cho những công nhân đang lưu trú ở Thủ Đức, Thứ trưởng Trần Thanh Nam động viên các công nhân hãy yên tâm giữ gìn sức khỏe trong những ngày giãn cách, sẵn sàng sản xuất, lao động trở lại khi đáp ứng đủ mọi điều kiện.

Các đơn vị phối hợp thực hiện Chương trình gồm có Sở Nông nghiệp-PTNT TP.HCM, Liên đoàn Lao động TP.HCM, chính quyền địa phương nơi hỗ trợ công nhân lao động, một số doanh nghiệp có nguồn hàng nông sản. Các đơn vị thực hiện là Tổ công tác 970 của Bộ Quốc phòng, Tổ công tác 970 Bộ NN-PTNT, các Sở NN-PTNT 18 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Dưới đây là một số hình ảnh trao các phần quà tới người lao động đang lưu trú tạm thời tại thành phố Thủ Đức chiều 7/8:

221838095_3004365636516192_7259527938248375150_n.jpg
Giám đốc Sở NNPTNT TP.Hồ Chí Minh Đinh Minh Hiệp trao quà cho các công nhân tại các khu nhà trọ ở Thủ Đức (TP.HCM). (Ảnh: PV)

 

223871226_3004365439849545_6569295555920737489_n.jpg
Người lao động nhận các phần quà hỗ trợ. (Ảnh: PV)

 

224148632_3004368073182615_5957247575752325602_n.jpg
Ngoài 4 loại lương thực, thực phẩm chính là gạo, thịt, trứng, rau, Tổ công tác 970 Bộ Nông nghiệp và PTNT còn nhận được sự ủng hộ về nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm khác từ nhiều địa phương. (Ảnh: PV)

 

a2-193901_55.jpg
Xe chở nông sản ủng hộ Chương trình hỗ trợ công nhân gặp khó khăn trong khu phong tỏa Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh của Tổ công tác 970. (Ảnh: PV).

 

Theo thông tin từ Tổ công tác phía Nam Bộ Nông nghiệp và PTNT (Tổ công tác 970), tính đến ngày 7/8, Tổ công tác của Bộ đã vận động được 10.000 phần quà, trị giá khoảng gần 5 tỷ đồng.

Số lượng một số sản phẩm cụ thể: Gạo 50.700kg; gà 11.000 con; cá 5.300 kg; trứng gà: 83.500 quả; trứng vịt: 25.000 quả; muối đặc sản Bạc Liêu: 2.000 kg; muối gia vị: 200kg; nước mắm: 30 lít; ruốc khô: 200kg;  sữa tươi: 200 thùng (9.600 hộp nhỏ); mì gói: trên 1.000 thùng; khoai lang: 16.000 kg; nhãn: 1.100 kg; chanh, bưởi, cam: 13.600 kg; thanh long: 18.500 kg; đu đủ: 9.000 kg;, dưa lê: 10.000 kg; dứa đóng bịch: 1.000 kg; rau gia vị: 420 kg…; khẩu trang: 125.000 chiếc. 

 

 

Thanh Tâm
Ý kiến bạn đọc
Top