Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 26 tháng 7 năm 2021 | 15:34

Trại chim trĩ bán sản phẩm qua nền tảng thương mại điện tử

Trang trại trĩ Thiện Đào ở huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) là nơi cung cấp trĩ nổi tiếng với phương thức cung ứng qua các nền tảng thương mại điện tử.

1.jpg
Anh Nguyễn Đắc Thiện và một con chim trĩ xanh trống.

 

Bắt đầu từ 50 cặp chim trĩ

Anh Nguyễn Đắc Thiện, chủ trang trại trĩ Thiện Đào (tổ dân phố Chi Lăng 1, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) kể, như hầu hết dân địa phương, vợ chồng anh vốn trồng cà phê và chăn nuôi gà, lợn. Thấy chăn nuôi bấp bênh vì dịch bệnh, giá cả thất thường, lại ô nhiễm mùi vì làm chuồng ngay trong vườn nhà, anh chị quyết chuyển sang tìm vật nuôi khác và thử nghiệm bằng việc mua 50 cặp chim trĩ về nuôi trong vườn.

Anh Thiện cho biết: Năm 2016, vợ chồng tôi mua 50 cặp chim  trĩ đỏ bố mẹ với giá 750 ngàn đồng/cặp. Đến nay, trang trại nuôi 3 - 5 ngàn chim, tùy thời điểm, trong đó có khoảng 400 chim mái. Trang trại hiện nuôi cả trĩ đỏ và trĩ xanh; trĩ xanh được thị trường ưa chuộng hơn bởi màu lông xanh điển hình.

Trĩ là giống chim được thuần hóa, nuôi làm thịt khá quen thuộc với người tiêu dùng. Chim lúc còn nhỏ có màu lông hạt dẻ nếu là trĩ đỏ, màu xanh đen nếu là trĩ xanh; 5 tháng thay lông, con trống đổi màu với bộ lông đẹp, đuôi dài và một vòng cổ đỏ. Tới 6 tháng, chim có thể xuất bán với trọng lượng 1,4-1,6kg/con trống, 1,2 kg/con mái. Sau 8 tháng, chim mái bắt đầu đẻ trứng.

Điểm đặc biệt là chim trĩ đẻ trứng theo mùa, từ tháng 2 tới tháng 8 chim mái đẻ liên tục, một con trung bình đẻ 60 - 80 trứng/vụ. Hết mùa sinh sản, chim không đẻ nữa mà vào mùa rụng lông kiếm ăn. Trứng được anh chị thu hoạch cung ứng cho thị trường hoặc để ấp nở ra đợt trĩ non. Theo anh Thiện, chim mái đẻ qua 2 mùa sẽ thải, rồi chọn đợt chim mái tơ khỏe, đẻ sai và chất lượng trứng tốt.

Chim trĩ tại trang trại Thiện Đào được nuôi theo hướng “bán hoang dã”. Sau khi ấp nở bằng máy, chim non được úm trong thùng xốp có thắp bóng điện. Khi cứng cáp, chim non được thả vào chuồng có trải trấu giữ ấm và giữ vệ sinh, được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin. Anh chị ấp chim gối đầu, mỗi lứa cách nhau 15 ngày nên chuồng nuôi cũng phân loại để nhốt chung lứa, đảm bảo chế độ chăm sóc hợp lý. Sau khi chim được 3 tháng, thả ra vườn cà phê để chim tự do bay nhảy, kiếm ăn.

Anh Thiện chia sẻ, chim trĩ ăn không nhiều, chủ yếu là ăn bắp vỡ, rau xanh các loại. Anh chị trồng hàng trăm cây đu đủ trong vườn để cung cấp trái cho trĩ vì trái đu đủ là món chim trĩ rất ưa thích.

Cung cấp hàng qua mạng

Thêm một điều rất tiến bộ ở trang trại chim trĩ Thiện Đào là hiện gia đình anh Thiện chủ yếu cung ứng trĩ thịt, trứng cũng như chim giống qua các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội. Con gái lớn của anh chị - Nguyễn Thị Thanh Hoa là “chủ xị” việc cung ứng trĩ qua mạng. Thanh Hoa chia sẻ, việc bán trực tiếp hạn chế rất nhiều khả năng tiếp cận của trang trại cũng như khách hàng khó biết đến sản phẩm của trại. Vì vậy, Thanh Hoa mở rộng việc quảng cáo trên các website, Fanpage, Zalo…; đặt hàng cũng như giao hàng thông qua thương mại điện tử.

Thanh Hoa chia sẻ: Để giải quyết vấn đề tiêu thụ sản phẩm, ngoài việc xây dựng  thương hiệu, gia đình tôi triển khai cung ứng trĩ trên nền tảng điện tử, nhờ vậy việc tiêu thụ sản phẩm của trang trại ngày càng hiệu quả dù trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Việc đi lại của khách hàng khó khăn, tôi tiếp tục mở rộng giới thiệu, quảng bá sản phẩm, gửi hàng tới tận nơi cho khách hàng.  Trĩ thịt được làm sạch, đóng gói cấp đông gửi trong xe lạnh, trứng trĩ được bảo quản kỹ trong thùng xốp và vỏ trấu chống dập vỡ... gửi tới TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây, miền Đông như Tây Ninh, Cần Thơ hay miền Trung như Đà Nẵng, Phú Yên.

Hiện, trang trại Thiện Đào bán trĩ thịt với giá 220 ngàn đồng/kg, trứng trĩ 70 ngàn đồng/chục, chim giống mới nở 30 ngàn đồng/con, chim giống 2 tháng 130 ngàn đồng/con. Chỉ cần một tin nhắn, một cuộc điện thoại, trang trại gửi hàng tới tận tay khách dù xa hay gần. Theo Thanh Hoa, việc cung cấp các sản phẩm của trang trại thông qua thương mại điện tử thuận lợi và hiệu quả hơn bán hàng trực tiếp rất nhiều. Vì vậy, gia đình anh Thiện sẽ tiếp tục mở rộng diện tích chăn nuôi để nâng lượng trĩ bố mẹ, có thêm nhiều sản phẩm thịt và trứng trĩ cung ứng cho thị trường.

 

 

 

Diệp Quỳnh
Ý kiến bạn đọc
Top