Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 11 tháng 5 năm 2022 | 14:39

Trưởng Ban Dân vận Trung ương chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Hà Nam

Sáng ngày 11/5, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã đi thăm và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2556 – Dương lịch 2022 tại chùa An Lạc thuộc xã Kim Bình, TP. Phủ Lý.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chúc các chức sắc Phật giáo cùng toàn thể tăng ni, phật tử đón lễ đản sinh của đức Phật đầy ý nghĩa sâu sắc, an lạc và hoan hỷ. Bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn trân trọng và đánh giá cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni, phật tử thời gian qua đã luôn đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các phong trào thi đua yêu nước do Giáo hội phát động luôn thu hút đông đảo tăng ni, phật tử và nhân dân cả nước tham gia.
 

 Các đại biểu tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2556 – Dương lịch 2022

 

Ghi nhận những đóng góp của cá nhân Hòa thượng Thích Thanh Quyết trên vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam và của các đại đức Thượng tọa, tăng ni, phật tử của Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam trong thời gian qua, đặc biệt là trong các hoạt động từ thiện xã hội, phòng chống dịch Covid-19, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cho rằng, những tư tưởng tốt đẹp của Phật giáo đã thấm nhuần và lan tỏa trong đời sống xã hội, thể hiện rõ các giá trị giáo huấn nhân bản của đức Phật.
 

 

 

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tặng quà Ban trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam

 

Cũng trong sự kiện này, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài mong muốn trong thời gian tới Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần "Hộ quốc, an dân", vận động đồng bào phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào sự phát triển chung của toàn xã hội. Đề nghị Hòa thượng Thích Thanh Quyết trên vai trò của mình tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam, các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó tập trung hướng dẫn Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố tổ chức thành công Đại hội Hội Phật giáo nhiệm kỳ 2022 – 2027, tiến tới Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ IX.
 
 Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu

 

Thay mặt Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam và đồng bào Phật tử trong tỉnh, Hòa thượng Thích Thanh Quyết cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban ngành, cơ quan trung ương, cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đối với công tác Phật sự tỉnh Hà Nam. Đồng thời, khẳng định hoạt động của Phật giáo nói chung và Phật giáo Hà Nam nói riêng luôn hướng vào mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, vì sự phát triển của quê hương, đất nước.
 

 Hòa thượng Thích Thanh Quyết đã tuyên đọc Diễn văn Phật đản 2022

 

Tại buổi lễ Đại lễ Phật đản Phật lịch 2556 – Dương lịch 2022, thay mặt Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam, Hòa thượng Thích Thanh Quyết đã tuyên đọc Diễn văn Phật đản 2022 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; các chức sắc của Giáo hội và tín đồ Phật tử đã tổ chức các nghi lễ của Đạo Phật như niệm kinh, dâng hương tắm Phật, phóng sinh với thông điệp mỗi người con của Phật là một sứ giả hòa bình, cùng nhau chung sống hòa hợp trên nền tảng giới luật, thực hiện một đời sống đạo đức vị tha, kiến tạo một thế giới hòa bình, an lạc.
 
 
Nhân dịp này, Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam đã tặng quà cho 30 học sinh nghèo vượt khó, có thành tích học tập tốt của xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý.
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top