Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 5 tháng 9 năm 2019 | 10:7

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự lễ khai giảng tại Hải Phòng

Trong không khí hân hoan ngày khai trường trên cả nước, sáng 5/9, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tới dự Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 tại Trường THCS Chu Văn An.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh trống khai giảng tại THCS Chu Văn An
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh trống khai giảng tại trường THCS Chu Văn An

Cùng dự Lễ khai giảng năm học mới tại trường THCS Chu Văn An còn có, ông Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam,  các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng.

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Võ Văn Thưởng tặng ảnh Bác Hồ với các cháu thiếu nhi cho thầy và trò trường THCS Chu Văn An, quận Ngô Quyền TP. Hải Phòng nhân năm học mới 2019-2020.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Võ Văn Thưởng tặng ảnh Bác Hồ với các cháu thiếu nhi cho thầy và trò trường THCS Chu Văn An, quận Ngô Quyền TP. Hải Phòng nhân năm học mới 2019-2020.

Năm học này, Trường THCS Chu Văn An có 2.325 học sinh với 79 cán bộ, giáo viên. Nhiều năm liền THCS Chu Văn An luôn khẳng định là đơn vị đứng trong tốp đầu thành phố Hải Phòng về chất lượng giáo dục toàn diện.

Đặc biệt, năm học 2018- 2019, THCS Chu Văn An nằm trong tốp ba trường đứng đầu thành phố về số lượng, chất lượng giải học sinh giỏi các cấp, với 350 giải (181 giải quốc gia, giải hội nhập quốc tế và khu vực; 78 giải thành phố; 91 giải cấp quận).

 

 

Trường Sa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top