Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 4 tháng 5 năm 2018 | 15:58

Truy tặng “Huân chương Dũng cảm” cho chiến sỹ Cảnh sát PCCC hy sinh

Thiếu úy Bùi Minh Quý, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và Cứu hộ cứu nạn đã hy sinh khi đi làm nhiệm vụ được truy tặng “Huân chương Dũng cảm”.

Ngày 4/5, tại xã Thanh Hương (Thanh Liêm, Hà Nam) Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ truy tặng “Huân chương Dũng cảm” của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho Thiếu úy Bùi Minh Quý, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và Cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Gia Lai) đã hy sinh khi đi làm nhiệm vụ.
 
Ghi nhận tấm gương hy sinh dũng cảm của đồng chí Bùi Minh Quý, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã quyết định tặng thưởng “Huân chương Dũng cảm” cho Thiếu úy Bùi Minh Quý. Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quyết định tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ Dũng cảm”. Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai quyết định thăng cấp bậc hàm trước thời hạn từ Thượng sỹ lên Thiếu úy cho đồng chí Bùi Minh Quý.

 Người thân của đồng chi Bùi Minh Quý nhận phần thưởng cao quý mà nhà nước truy tặng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, đồng chí Bùi Minh Quý là chiến sỹ bản lĩnh, trung thực, thẳng thắn; có ý thức xây dựng mối đoàn kết nội bộ, ý thức kỷ luật cao. Sự hy sinh dũng cảm của Thiếu úy Bùi Minh Quý đã tô đậm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai nói riêng.
 
Đây là tấm gương điển hình cụ thể trong phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy"; hành động thiết thực của việc “Học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
 
Trước đó, chiều 3/3/2018, Đội PCCC và Cứu hộ cứu nạn khu vực An Khê, Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo của người dân về một xe ô tô tải bị chết máy khi chở mía đi qua đập tràn đúng lúc Nhà máy Thủy điện An Khê - Ka Nak đang xả lũ, có nguy cơ bị nước cuốn trôi.
Đội PCCC và Cứu hộ cứu nạn khu vực An Khê khẩn trương điều động phương tiện và 6 cán bộ chiến sỹ tới hiện trường. Tuy không phải kíp trực nhưng đồng chí Bùi Minh Quý, sinh năm 1993, quê ở thôn Lác Nội, xã Thanh Hương (Thanh Liêm, Hà Nam) đã xung phong và được phân công làm tổ trưởng trực tiếp chỉ huy công tác cứu nạn.
 
Đến hiện trường, nhận thấy tình hình hết sức nguy cấp, người lái xe đang tuyệt vọng kêu cứu giữa dòng nước dữ, đồng chí Quý nhanh chóng đưa ra các phương án, phân công và triển khai đội hình để khẩn trương cứu người. Sau khi móc sợi dây cứu hộ vào người, đồng chí Quý vượt dòng nước xiết tiếp cận vị trí lái xe. Bất ngờ dòng nước xoáy mạnh, cuốn theo đồng chí Quý trôi kẹt dưới chân ngầm tràn. Đồng đội đã khẩn trương ứng cứu nhưng đồng chí Bùi Minh Quý đã dũng cảm hy sinh.
 
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top