Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2020 | 22:22

TT - Huế: 03 người được giải cứu sau hơn 1 giờ bị mắc kẹt trên thuyền rồng

Cây gãy đè ngang 02 thuyền rồng khiến 03 người dân bị mắc kẹt bên trong thuyền. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, những người này đã được lực lượng Công an giải cứu thành công.

Chiều 12/10, tin Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng Công an vừa khắc phục khó khăn thời tiết, phương tiện… để giải cứu thành công 03 người dân bị mắc kẹt trên thuyền rồng.

Theo đó, vào khoảng 11h00 trưa cùng ngày, tại số 126 đường Bạch Đằng, phường Phú Cát, thành phố Huế, có 2 thuyền rồng bị cây gãy đè ngang khiến 03 người dân bị mắc kẹt trong thuyền.

Cây gãy đè ngang thuyền rồng đã khiến 03 người dân bị mắc kẹt bên trong thuyền.
Cây gãy đè ngang thuyền rồng khiến 03 người dân bị mắc kẹt bên trong thuyền.

 

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn. Sau hơn 1 giờ nỗ lực cứu hộ cứu nạn, 03 nạn nhân nói trên đã được giải cứu an toàn.

Sau hơn 1 giờ bị mắc kẹt bên trong thuyền rồng, 03 nạn nhân đã được lực lượng Công an giải cứu an toàn.
Sau hơn 1 giờ bị mắc kẹt bên trong thuyền rồng, 03 nạn nhân đã được lực lượng Công an giải cứu an toàn.

 

Công an phường Phú Cát cho biết, những ngày trước đó mưa lớn, nước sông dâng cao, chảy xiết, để tránh trôi thuyền thì người dân đã cột dây giữ thuyền vào thân cây để neo đậu cạnh bờ sông. Tuy nhiên, do mưa lớn, gió giật mạnh liên tục trong nhiều ngày đã làm cây yếu, gãy đổ và đè ngang thuyền. Khu vực này hiện đang ngập sâu.

Theo dự báo, mưa lớn sẽ còn tiếp tục và kéo dài trong những ngày tới, vì vậy, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khuyến cáo, người dân cần hết sức lưu ý khi di chuyển cũng như neo đậu ghe, thuyền, tránh tai nạn thương tâm xảy ra.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top