Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2020 | 12:39

TT - Huế: Nước sông Bồ đạt đỉnh, vượt lũ lịch sử năm 1999

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT & TKCN) tỉnh Thừa Thiên - Huế, lũ trên sông Bồ đã đạt đỉnh lúc 23h ngày 9/10 ở mức 5,24m, trên BĐ3 0,74m, vượt lũ lịch sử năm 1999 là 0,06m.

Lũ trên nhiều sông tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đạt đỉnh và có nơi vượt lũ lịch sử năm 1999.
Lũ trên nhiều sông tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đạt đỉnh và có nơi vượt lũ lịch sử năm 1999.

 

Hiện nay lũ trên Hương, sông Bồ đang xuống rất chậm và còn ở mức cao; sông Ô Lâu và sông Truồi, thượng lưu sông Tả Trạch tại Thượng Nhật đang lên.

Lúc 09h ngày 10/10, mực nước đo được trên sông Hương, tại Kim Long là 2.54m, trên BĐ2 là 0.54m; trên sông Bồ, tại Phú Ốc: 5.09m, trên BĐ3: 0.59m; trên sông Truồi, tại cầu Truồi: 2.55m; sông Ô Lâu, tại Phong Bình ở mức 3.79m và thượng lưu sông Tả Trạch, tại Thượng Nhật 61.60m dưới mức BĐ2 là 0.4m.

Thông tin thêm về việc này, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Nguyễn Văn Bình cho biết, tối ngày 09/10, mực nước tại các sông Bồ và sông Ô Lâu (đoạn đi qua địa phận huyện Phong Điền) đã chạm mốc lũ lịch sử năm 1999. Trong ngày hôm nay (10/10), nước các sông này đã giảm được khoảng 15 - 20 cm.

Lực lượng chức năng đặt các chốt chặn cảnh báo nguy hiểm cho người dân.
Lực lượng chức năng đặt các chốt chặn cảnh báo nguy hiểm cho người dân.

 

Trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ đang diễn ra, BCH PCTT & TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị BCH PCTT & TKCN các địa phương, đơn vị chủ động thông báo, có phương án bảo đảm an toàn đến người dân.

Danh sách đường dây nóng để mọi người dân tại tỉnh Thừa Thiên - Huế liên lạc khi cần hỗ trợ trong việc ứng phó với mưa lũ.
Danh sách đường dây nóng để mọi người dân tại tỉnh Thừa Thiên - Huế liên lạc khi cần hỗ trợ trong việc ứng phó với mưa lũ.

 

Cùng với đó, đơn vị này khuyến cáo người dân sinh sống ở khu vực thấp trũng, gần ao hồ sông, suối cần chú ý di chuyển, sơ tán đến vùng cao, nhà cao tầng gần nhất; Không được di chuyển khi nước lũ dâng cao, phải gọi điện giúp đỡ, trợ giúp từ chính quyền, người thân; Kê cao tài sản để chủ động ứng phó; Tích trữ lương thực, năng lượng dự phòng, sạc đầy điện thoại… đề phòng trường hợp xấu xảy ra; Các xe ô tô, xe máy ở khu vực thấp trũng, ngập úng cần có phương án tìm kiếm nơi cao ráo để đỗ xe; Đảm bảo an toàn khi di chuyển trong khu vực nước ngập (mặc áo phao, không được di chuyển đến khu vực nước ngập, lội lụt, bắt cá, vớt củi...).

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top