Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 17 tháng 9 năm 2020 | 11:1

TT - Huế: Còn 9ha lúa có thể bị ảnh hưởng bởi bão số 5

Theo dự báo, trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế còn khoảng 9ha lúa chưa được thu hoạch và có thể chịu ảnh hưởng bởi cơn bão này.

Theo đó, vụ hè - thu năm 2020 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa vào sản xuất khoảng 25.200 ha lúa. Trước đó, nhận định thời tiết có diễn biến phức tạp, địa phương này đã tiến hành thu hoạch lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Sáng ngày 17/9, trao đổi với Kinh tế nông thôn ông Hồ Vang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tính đến hiện tại, toàn tỉnh chỉ còn khoảng 9ha lúa tại huyện A Lưới chưa được thu hoạch.

Tuy nhiên, ông Hồ Vang cũng nhận định, A Lưới là địa phương có địa hình cao nên sẽ khó xảy ra hiện tượng ngập úng. Vì vậy, nếu còn diện tích lúa chưa thu hoạch kịp cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều bởi bão số 5.

 

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chủ động thu hoạch lúa vụ hè - thu để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ thời tiết.
Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chủ động thu hoạch lúa vụ hè - thu để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ thời tiết.

 

Về cơn bão số 5 (Noul), theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, hồi 07 giờ ngày 17/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 - 100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12 (100 - 135km/giờ), giật cấp 14.

 

Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão số 5 nên từ chiều tối nay 17/9 đến đêm 18/9 tại Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to.
Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão số 5 nên từ chiều tối nay 17/9 đến đêm 18/9 tại Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to.

 

Trước diễn biến nhanh của cơn bão số 5, tại Công điện số 10/CĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cần hết sức cảnh giác, không được chủ quan, tăng cường chỉ đạo ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và tính mạng của nhân dân.

Để chủ động ứng phó với Bão số 5, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 11/CĐ-TW ngày 16/9/2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top