Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 18 tháng 8 năm 2020 | 18:31

TT - Huế: Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII thành công tốt đẹp

Chiều ngày 18/8, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Đại hội Đảng bộ của đơn vị đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh đã bầu đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn giữ chức danh Bí thư Đảng bộ.

Theo đó, Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế được diễn ra trong 02 ngày là 17 và 18/8.

 

Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã diễn ra thành công tốt đẹp.

 

Tham dự Đại hội có 194 đại biểu là những Đảng viên ưu tú từ 27 tổ chức, cơ sở Đảng trực thuộc, đại diện cho ý chí, niềm tin và nguyện vọng của Đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã về dự. Đại hội là sự kiện quan trọng của lực lượng Công an toàn tỉnh, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và đặc biệt có ý nghĩa khi được tổ chức vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, ý thức trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã kết thúc thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

 

Đại hội diễn ra trong 2 ngày là 17 và 18/8.
Đại hội diễn ra trong 2 ngày là 17 và 18/8.

 

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ, của Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội đã đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra 5 bài học kinh nghiệm lớn. Trên cơ sở đó, Đại hội đã xác định phương hướng, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 5 năm tới. Trong đó, nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sáng suốt, Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XII đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 21 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Công an tỉnh gồm 11 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết, là những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả bầu cử tại Đại hội đều đạt tỷ lệ nhất trí cao, đã một lần nữa thể hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

 

Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế khẳng định: Nhiệm kỳ qua, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững và tăng cường, không xảy ra điểm nóng về ANTT, mang lại cuộc sống bình an cho nhân dân, tạo ra một môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đánh giá, để đạt được kết quả đó, có vai trò nòng cốt của lực lượng Công an toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, đặc biệt là sự chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ Công an tỉnh, đã ban hành nhiều chủ trương, Nghị quyết, triển khai nhiều đợt ra quân quyết liệt đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, tấn công các loại tội phạm.

 

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn giữ chức danh Bí thư Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2020-2025.
Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn giữ chức danh Bí thư Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh kết thúc, tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bầu đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn giữ chức danh Bí thư Đảng ủy; đồng chí Đại tá Lê Văn Vũ, giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top