Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 6 tháng 8 năm 2020 | 17:0

TT - Huế: Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn được trao Quyết định chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy

Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định chuẩn y của Ban Bí thư đối với UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sáng 6/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; UVTW Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương và Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tiến hành các thủ tục về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định chuẩn y của Ban Bí thư đối với UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn (giữa) được Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (bên phải) và Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tặng hoa, chúc mừng.
Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn (giữa) được Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (bên phải) và Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tặng hoa, chúc mừng.

 

Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn sinh năm 1975, quê quán huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, từng là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an.

Ngày 08/11/2018, Bộ Công an điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Quốc Đoàn giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Sau khi nhận công tác tại Thừa Thiên - Huế, đại tá Nguyễn Quốc Đoàn cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ huy, phá nhiều chuyên án được lãnh đạo Bộ Công an và Đảng bộ, chính quyền Thừa Thiên - Huế khen thưởng.

Trước đó, vào chiều 16/7, Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy bất thường để thực hiện các bước bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2015 - 2020 với 100% phiếu tín nhiệm.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top