Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 21 tháng 10 năm 2020 | 15:55

TT - Huế: Đảm bảo an ninh trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Để đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án, biện pháp nghiệp vụ tập trung nắm chắc mọi tình hình, diễn biến.

Để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) phục vụ tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, trọng tâm là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo quyết tâm cao nhất và môi trường an ninh, an toàn phục vụ Đại hội, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai toàn diện các mặt công tác.

 

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai phương án bảo vệ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai phương án bảo vệ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Với tinh thần kiên quyết không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, Công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án, biện pháp nghiệp vụ tập trung nắm chắc mọi tình hình, diễn biến từ xa, từ sớm, từ cơ sở; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa, loại trừ các nhân tố phức tạp có tác động đến quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội, nhất là hoạt động khủng bố, phá hoại, gây rối ANTT; xâm nhập, tác động chuyển hóa nội bộ,…

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tăng cường về nắm cơ sở nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết ổn định các vấn đề phức tạp phát sinh về ANTT trên địa bàn qua đó thực hiện tốt chức năng tham mưu công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước.

Với tinh thần chủ động trong mọi tình huống, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã liên tục tổ chức các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Đồng thời, đẩy mạnh các loại quản lý nhà nước trên các lĩnh vực lưu trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, không để sơ hở tội phạm lợi dụng gây án.

Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thông suốt trước, trong và sau quá trình diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Công an tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện triển khai các phương án dẫn đoàn, phân luồng giao thông hợp lý; triển khai lực lượng, phương tiện, tổ chức tốt công tác tuần tra, kiểm soát; thành lập các tổ tuần tra lưu động kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm gây cản trở giao thông hoặc là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông, nhất là khu vực diễn ra Đại hội.

 

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế huy động lực lượng, phương tiện triển khai các phương án dẫn đoàn, phân luồng giao thông.
Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế huy động lực lượng, phương tiện triển khai các phương án dẫn đoàn, phân luồng giao thông.

 

Trước thềm Đại hội, lực lượng Công an cũng đã chủ động phối hợp với lượng Quân sự, Biên phòng tỉnh tăng cường Công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm, lên phương án cụ thể bảo vệ an ninh, an toàn địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Đặc biệt, mới đây nhất, Công an tỉnh đã chủ trì tổ chức thành công Cuộc diễn tập xử lý tình huống phòng, chống khủng bố có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, qua đó, cảnh bảo, thị uy và răn đe các thế lực thù địch, phản động và bọn tội phạm, tạo khí thế phấn khởi trước thềm Đại hội.

Hiện, lực lượng Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đang tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phân công đầy đủ lực lượng ứng trực, chấp hành nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, kịp thời tiếp nhận, xử lý tin báo từ quần chúng nhân dân để có biện pháp giải quyết phù hợp, dứt điểm, không để ảnh hưởng đến công tác tổ chức Đại hội.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top