Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 15 tháng 11 năm 2020 | 17:25

TT - Huế: Khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 13

Lực lượng chức năng và người dân ở nhiều vùng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tích cực tiến hành khắc phục những thiệt hại do bão số 13 gây ra.

Nhiều người dân tại tổ dân phố Hải Tiến, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, cho biết, bão số 13 đã khiến 6 tàu đánh cá của ngư dân bị mắc cạn hoặc chìm hoàn toàn. Các tàu cá này đều có công suất 90CV.

02 con tàu tại khu phố Hải Tiến, thị trấn Thuận An, tỉnh Thừa Thiên - Huế bị mắc cạn gần bờ.
02 con tàu tại khu phố Hải Tiến bị mắc cạn gần bờ.

 

“4 tàu đã bị chìm hoàn toàn và 02 tàu bị mắc cạn vào bờ. Tất cả đều gặp nạn vào khoảng 3h00 sáng nay (15/11). Rất may lúc đó không có ai ở trên tàu. Giờ chúng tôi đang tiến hành trục vớt tàu lên rồi mới tiến hành sửa chữa. Chi phí sửa chữa mỗi tàu chắc cũng phải trên 300 triệu”, anh Rin trú tại tổ dân phố Hải Tiến cho biết.

Tại Hải Tiến còn có 4 con tàu khác bị chìm hoàn toàn (khu vực khoanh đỏ là vị trí của 01 con tàu bị chìm).
Tại Hải Tiến còn có 4 con tàu khác bị chìm hoàn toàn (khu vực khoanh đỏ là vị trí của 01 con tàu bị chìm).

 

Như tin đã đưa trước đó, tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang cũng có 02 tàu bị đứt neo và sau đó bị gió đẩy vào mắc cạn ở gần bờ. Hiện, lực lượng chức năng và người dân đang tiến hành trục vớt các tàu này.

Con tàu mang số hiệu TTH9999TS bị mắc cạn gần bờ khu vực cửa biển Thuận An.
Con tàu mang số hiệu TTH 9999 TS bị mắc cạn gần bờ khu vực cửa biển Thuận An.

 

Công tác trục vớt tàu TTH 9999 TS đang được tiến hành.
Công tác trục vớt tàu TTH 9999 TS đang được tiến hành.

 

Một con tàu khác cũng bị đứt neo và bị mắc cạn tại xã Phú Thuận.
Một con tàu khác cũng bị đứt neo và bị mắc cạn tại xã Phú Thuận.

 

Ngoài ra, 04 phòng học, phòng chức năng của trường Tiểu học Phú Thuận 1 cũng bị tốc mái hoàn toàn sau cơn bão số 13. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thuận 1 Đỗ Viết Đề cho biết, khu phòng học này đã được xây dựng từ lâu và mới được chỉnh trang lại vào khoảng năm 2018.

“Hiện tại chúng tôi tiến hành dọn dẹp vệ sinh tại khu vực này và tiến hành báo cáo đến lãnh đạo và chính quyền địa phương để có phương án xử lý. Trong thời gian sửa chữa khu nhà này, các lớp tiếng anh, âm nhạc, mỹ thuật và phòng truyền thống đội sẽ được bố trí tạm thời sang phòng khác. Về cơ bản, chúng tôi sẽ sắp xếp để các em học sinh có thể đi học lại bình thường ngay sau bão”, thầy Đề cho biết.

4 phòng học, phòng chức năng tại trường Tiểu học Phú Thuận 1 bị tốc mái hoàn toàn.
4 phòng học, phòng chức năng tại trường Tiểu học Phú Thuận 1 bị tốc mái hoàn toàn.

 

Vào sáng ngày 15/11, sau khi bão số 13 quét qua địa bàn Thừa Thiên - Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do bão gây ra tại một số địa bàn xung yếu tuyến ven biển.

Sau khi thực địa tại các địa phương ven biển và nắm tình hình chung, ông Phan Ngọc Thọ cho rằng, do có sự chủ động với phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống bão nên mức độ thiệt hại của bão số 13 trên địa bàn tỉnh giảm đáng kể.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp huy động tối đa lực lượng, nhất là lực lượng vũ trang trực tiếp về cơ sở phối hợp với nhân dân khắc phục hậu quả của mưa bão, giảm thiểu thiệt hại của người dân. Đồng thời, yêu cầu chính quyền các cấp cần nhanh chóng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những người dân gặp khó khăn về lương thực, thực phẩm, thuốc men, bảo đảm không người dân nào bị đói ăn, bệnh tật.

Các cấp chính quyền tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục hướng dẫn, triển khai các biện pháp để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, khẩn trương khắc phục, xử lý vệ sinh môi trường để khôi phục sản xuất, kinh doanh, sớm ổn định cuộc sống cho người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhấn mạnh.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, đầu giờ chiều nay (15/11), bão số 13 đã đi vào khu vực Quảng Bình, Nam Hà Tĩnh.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, khu vực đất liền tỉnh Thừa Thiên - Huế đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi; gió đông bắc cấp 4 - 5; vùng biển có mưa rải rác, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5 - 2,5m, biển động. Ngày mai gió giảm dần.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top