Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 9 tháng 3 năm 2020 | 11:19

TT-Huế: Người dân biết để không hoang mang trước dịch Covid-19

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có Thông cáo báo chí thông tin chính thức để người dân nắm rõ về tình hình dịch bệnh, chủ động phòng tránh, không hoang mang, dao động và tin tưởng vào khả năng kiểm soát dịch của tỉnh.

Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Thừa Thiên - Huế và thứ 30 của Việt Nam

Vào lúc 19h30 ngày 8/3, Bộ Y tế đã công bố ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại tỉnh Thừa Thiên - Huế và là ca bệnh thứ 30 của nước ta. Đó là bệnh nhân nữ, người Anh, sinh năm 1954. Nữ bệnh nhân này là một trong số những người đi cùng chuyến bay VN0054 từ London về Việt Nam cùng với ca nhiễm Covid-19 số 17 của Việt Nam.

Đây là 01 trong 02 du khách người Anh đã tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 17 trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Hà Nội, sau đó đã đến Huế trên chuyến bay VN1547 lúc 17h15 ngày 06/3/2020 và lưu trú tại khách sạn Moonlight, đường Phạm Ngũ Lão, thành phố Huế.

Ngày 07/03/2020, Bệnh viện Trung ương Huế có kết quả bước đầu xét nghiệm cho thấy nghi nhiễm SARS-CoV-2 đối với nữ du khách. Tiếp đến, ngày 08/3/2020, tỉnh tiếp tục gửi 02 mẫu xét nghiệm đến Viện Pasteur Nha Trang, kết quả xét nghiệm dương tính đối với du khách nữ (bệnh nhân thứ 30 của Việt Nam), âm tính đối với du khách nam.

 

Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 17 và bệnh nhân thứ 30 hiện tại đang ở Thừa Thiên - Huế

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 01 trường hợp dương tính COVID-19 và có 26 người tiếp xúc gần với các người nhiễm bệnh.
Thừa Thiên - Huế đã có 01 trường hợp dương tính Covid-19 và có 26 người tiếp xúc gần với các người nhiễm bệnh.

 

Những người đi cùng bệnh nhân thứ 17 trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Hà Nội và hiện đang có mặt tại Huế là 08 người, cụ thể: 02 người tại khách sạn Gold, 04 người tại khu du lịch Làng Hành Hương, 02 người tại khu du lịch Vedana.

Những người có tiếp xúc gần với du khách người Anh nhiễm Covid-19 trên chuyến bay VN1547 gồm có 15 người (06 người ở hạng C và 09 người ở 02 hàng ghế liền kề). Trong đó có 08 người đang ở Thừa Thiên - Huế gồm: 02 người lưu trú tại khách sạn Moonlight (hạng C); 04 người lưu trú tại khu du lịch Làng Hành Hương (hạng C); 02 người ở nhà riêng (01 người tại An Đông, 01 người tại Tây Lộc).

07 người khác tiếp xúc gần với với du khách người Anh nhiễm Covid-19 trên chuyến bay VN1547 hiện nay không còn ở Thừa Thiên-  Huế, gồm: 03 người đến Huế làm việc và quay trở lại Hà Nội vào ngày 07/3/2020; 04 người đã thuê xe riêng ra Quảng Trị (không ghé Huế).

Ngoài ra, có 09 người gồm: 03 lễ tân, 03 nhân viên khách sạn, 01 đầu bếp, 01 lái xe, 01 hướng dẫn viên tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 30 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước những diễn biến trên của dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương này đã nhanh chóng đưa công tác xử lý và cách ly một cách cụ thể, đồng thời đưa ra những biện pháp cần tập trung trong thời gian tới.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top