Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 3 tháng 8 năm 2020 | 15:14

TT - Huế: Tổng lực để truy vết, cà phê Mắt Biếc bị phong tỏa

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu huy động tổng lực, nỗ lực tối đa để truy vết những người có liên quan đến các bệnh nhân số 589, 601 và 602 tại địa phương này.

Theo đó, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chỉ đạo tại cuộc họp giao ban phòng chống dịch COVID-19 vào sáng ngày 03/8, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ yêu cầu, các địa phương, đơn vị tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch, chạy đua với thời gian để truy vết triệt để, cách ly nghiêm túc, xét nghiệm kịp thời.

Đặc biệt, liên quan đến các bệnh nhân 589, 601, 602 đã từng đi qua nhiều địa điểm tại tỉnh Thừa Thiên - Huế trong 02 ngày là 23 và 24/7, ông Thọ yêu cầu huy động tổng lực, nỗ lực tối đa để truy vết các đối tượng liên quan đến 3 bệnh nhân trên.

 

Lực lượng chức năng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế được huy động tổng lực, nỗ lực tối đa để truy vết các đối tượng liên quan đến các bệnh nhân 589, 601 và 601.
Lực lượng chức năng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế được huy động tổng lực, nỗ lực tối đa để truy vết các đối tượng liên quan đến các bệnh nhân 589, 601 và 601.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) phối hợp với Công an, chính quyền địa phương xử lý dấu vết triệt để, làm đầy đủ và cương quyết, phong tỏa quán cà phê Mắt Biếc, đóng của các hàng quán mà bệnh nhân đã từng đến cũng như cách ly các đối tượng đã tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Cùng với đó, ông Thọ yêu cầu Công an tỉnh phát huy hệ thống camera an ninh để truy vết xem ngoài những địa điểm mà bệnh nhân đã đến thì trên tuyến đường từ Huế vào Đà Nẵng xe chở các bệnh nhân có dừng, đỗ ở điểm nào nữa không.

“Truy vết được các trường hợp có yếu tố dịch tễ cao để cách ly theo dõi là cách duy nhất để kiểm soát được nguồn lây nhiễm trong cộng đồng. Do vậy, cùng với cơ quan chức năng, mỗi người dân hãy tự giác khai báo y tế trung thực để góp sức ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19 trên địa bàn”, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhấn mạnh.

“Nếu chúng ta không tập trung phương tiện, con người và kể cả ý chí thì nguy cơ thất bại trong công tác phòng chống dịch là hiện hữu. Những gì làm được phải cố gắng làm bằng được, làm tất cả bằng mọi nổ lực để công tác phòng chống dịch được tốt nhất”, ông Thọ yêu cầu.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế được biết, đến 8h sáng nay (ngày 03/8), lực lượng chức năng của địa phương đã xác định có 41 đối tượng là F1 và 163 đối tượng là F2 của các ca bệnh 589, 601 và 602. Hiện, công tác truy vết vẫn đang được tiến hành.

Liên quan đến công tác truy vết các đối tượng liên quan đến bệnh nhân 589, 601 và 602, ngày 02/8, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có Thông báo khẩn số 01. Theo Thông báo này, lộ trình di chuyển của các bệnh nhân 589, 601 và 602 tại Huế là khá phức tạp. Cụ thể:

Vào ngày 23/7, lúc 8h sáng từ Đà Nẵng đến Huế, xe cá nhân 6 người; 11h đến nhà 144 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Huế; 14h về Homestay Hue Villa (27 Lê Trung Định); 14h30 đến quán café Mắt Biếc (68 Bao Vinh); 17h về lại Homestay và đến 176 Nguyễn Chí Thanh, Nhà hàng Tiệc cưới Hoa Hồng; 19h di chuyển đến café Công viên Tứ tượng (đối diện Khách sạn Morin); 21h về lại Homestay.

Ngày 24/7, 8h uống café tại quán Hoa Mộc (7 Lê Trung Định); 8h30 ăn sáng tại quán bún Cô Hon (21/39 Đinh Tiên Hoàng); 8h50 uống café tại quán café địa chỉ 44 Trần Quý Cáp; 9h30 rời Huế bằng xe riêng vào Đà Nẵng.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top