Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 1 tháng 4 năm 2021 | 11:37

TT - Huế: Từ một con nghiện trở thành kẻ buôn bán ma túy với sự giúp sức của vợ

Từ một con nghiện Lê Công Bình đã mua nguồn ma túy từ Quảng Trị đưa vào Huế với mục đích sử dụng và tổ chức mua bán trái phép chất ma túy cho các con nghiện khác trên địa bàn. Đáng nói, việc Bình buôn bán ma túy được vợ của hắn giúp sức.

Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đang điều tra mở rộng vụ án mua bán trái phép chất ma túy tại kiệt 131 đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế.

 

Từ một con nghiện, đối tượng Lê Công Bình đã trở thành một kẻ buôn ma túy.
Từ một con nghiện, đối tượng Lê Công Bình đã trở thành một kẻ buôn ma túy.

 

Theo đó, vào lúc 16h30 ngày 24/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động tiến hành khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Lê Công Bình (SN 1985, trú tại số 28 ngõ 23, kiệt 131 đường Trần Phú, thành phố Huế), phát hiện và thu giữ 1,1420g heroin; 0,1029g ma túy tổng hợp, hàng trăm bơm kim tiêm đã qua sử dụng có dính máu, 01 cây đao tự chế, 01 cân tiểu ly cùng nhiều dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy.

 

Lực lượng Công an thu giữ hàng trăm bơm kim tiêm đã qua sử dụng có dính máu tại nhà của đối tượng Bình.
Lực lượng Công an thu giữ hàng trăm bơm kim tiêm đã qua sử dụng có dính máu tại nhà của đối tượng Bình.

 

Qua đấu tranh, đối tượng Lê Công Bình khai nhận: Do bản thân nghiện ma túy nên Bình đã mua nguồn ma túy từ Quảng Trị đưa vào Huế với mục đích vừa sử dụng và tổ chức mua bán trái phép chất ma túy cho các con nghiện trên địa bàn thành phố Huế để thu lợi bất chính từ tháng 3/2020 đến nay. Giúp sức cho đối tượng Bình còn có đối tượng Đinh Thị Công Mừng (SN 1986, là vợ của đối tượng Bình).

 

Đinh Thị Công Mừng (SN 1986, là vợ của đối tượng Bình) đã giúp sức cho Bình trong quá trình buôn bán ma túy thu lợi bất chính.
Đinh Thị Công Mừng (SN 1986, là vợ của đối tượng Bình) đã giúp sức cho Bình trong quá trình buôn bán ma túy thu lợi bất chính.

 

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: “Do đối tượng Bình là đối tượng nghiện ma túy, đã có 2 tiền án Trộm cắp, Lừa đảo và nhiều tiền sự nên y rất tinh vi, luôn có sự cảnh giác và đối phó với cơ quan chức năng. Địa thế nhà ở kiệt nhỏ hẹp, nhiều góc khuất, hàng rào, cửa ngỏ bằng sắt chắc chắn, việc mua bán ma túy rất kín đáo, đối tượng Bình rất ít khi ra khỏi nhà; do đó công tác xác minh đấu tranh gặp không ít khó khăn”.

“Khi lực lượng bao vây nhà Bình để tiến hành khám xét, đối tượng và vợ khóa cửa, cố thủ trong nhà, lực lượng phải dùng kìm cộng lực cắt phá khóa cửa mới vào được nhà tiếp cận bắt đối tượng” - Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng thông tin thêm.

Liên quan đến vụ việc trên, vào ngày 23/3, tại trước nhà đối tượng Lê Công Bình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang 5 đối tượng gồm: Nguyễn Thiện Trí (SN 1983), Nguyễn Thanh Giàu (SN 1990), Nguyễn Ngọc Phương (SN 1993), Nguyễn Đình Lân (SN 1995) và Lê Công Trí (SN 1990, cùng trú tại TP Huế) khi các đối tượng này đang tàng trữ trái phép chất ma túy trong người; qua đấu tranh, các đối tượng này khai nhận mua ma túy của đối tượng Bình.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top