Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 31 tháng 3 năm 2021 | 10:19

TT - Huế: Đã huy động hơn 8.000 lượt cán bộ, chiến sỹ để tìm kiếm nạn nhân bị mất tích tại Rào Trăng

Sau sự cố sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên - Huế tỉnh đã huy động hơn 8.000 lượt cán bộ, chiến sỹ… và hàng nghìn lượt phương tiện để tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

Chiều 30/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa kết thúc đợt 1 (gia đoạn 4) việc tìm kiếm 11 công nhân còn mất tích sau sự cố sạt lở tại thuỷ điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Theo đó, đợt tìm kiếm lần này, tỉnh Thừa Thiên - Huế huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự; Công an tỉnh, cùng lực lượng công nhân tại Rào Trăng, lực lượng thủy lợi trong tỉnh. Cùng với đó, tỉnh cũng điều động thêm 4 máy múc, 2 máy hút nước cỡ lớn, máy dò dưới lòng sông cùng nhiều phương tiện cần thiết khác để tập trung tìm kiếm tại khu vực bãi bồi, cách hiện trường sạt lở khoảng 300m.

 

Qua 6 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đào 30.000 khối đất và thực hiện nắn dòng, đắp đê quai để tạo dòng chảy mới với chiều dài hơn 250m.
Qua 6 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đào 30.000 khối đất và thực hiện nắn dòng, đắp đê quai để tạo dòng chảy mới với chiều dài hơn 250m.

 

Được biết, qua 6 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đào 30.000 khối đất và thực hiện nắn dòng, đắp đê quai để tạo dòng chảy mới với chiều dài hơn 250m. Tuy nhiên, ngoài việc đào được những vật dụng cá nhân, máy móc thì lực lượng chức năng vẫn chưa tìm ra 11 công nhân còn mất tích.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau khi kết thúc đợt 1 (gia đoạn 4) thì lực lượng tìm kiếm sẽ được rút về và các đơn vị sẽ tiếp tục họp để bàn phương án tiếp theo.

 

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu đi kiểm tra tại hiện trường và chỉ đạo công tác tìm kiếm 11 công nhân mất tích sau sự cố sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu đi kiểm tra tại hiện trường và chỉ đạo công tác tìm kiếm 11 công nhân mất tích sau sự cố sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3.

 

Trước đó, vào ngày 29/3, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu cùng nhiều lãnh đạo tỉnh đã đến kiểm tra tại hiện trường và chỉ đạo công tác tìm kiếm 11 công nhân mất tích sau sự cố sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3.

Qua đi thị sát, chỉ đạo công tác tìm kiếm, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu cho biết, sau gần 6 tháng xảy ra sự cố sạt lở ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh đã huy động hơn 8.000 lượt cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội, kiểm lâm, biên phòng và công nhân tập trung nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu nhấn mạnh, thời gian qua, lực lượng công an, quân đội, biên phòng, kiểm lâm rất tích cực trên mặt trận tìm kiếm. Các lực lượng đã có mặt tại hiện trường 24/24 giờ; làm bất kể thời tiết; anh em cũng thường xuyên thay ca, đổi ca để đảm bảo sức khỏe cũng như duy trì việc tìm kiếm. Nếu kết quả tìm kiếm không khả quan, sau đợt này, tỉnh sẽ tính toán lại để xây dựng kế hoạch tìm kiếm hiệu quả nhất.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top