Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2019 | 6:20

Vĩnh Long: Khai trương làng du lịch sinh thái Hoàng Hảo

Vừa qua, Công ty bất động sản (BĐS) Hoàng Hảo đã chính thức khai trương và đưa vào hoạt động làng du lịch sinh thái Hoàng Hảo với diện tích 70ha.

Làng du lịch sinh thái Hoàng Hảo là dự án được đầu tư bài bản, khu du lịch kiểu mẫu này sẽ là nơi vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng lý tưởng cho mọi tầng lớp người dân Vĩnh Long nói riêng và khách du lịch đến vùng ĐBSCL nói chung.

Một góc làng du lịch sinh thái Hoàng Hảo.
Một góc làng du lịch sinh thái Hoàng Hảo.

Làng du lịch sinh thái Hoàng Hảo có vị trí trên tuyến quốc lộ 57, cách phà Đình Khao khoảng 2km, thuộc xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Nếu đi xe từ Trung tâm TP Vĩnh Long đến làng du lịch chỉ hơn 2km. Chủ đầu tư dự án là Công ty bất động sản (BĐS) Hoàng Hảo.

Theo ông Trương Hoàng Hảo, Giám đốc Công ty BĐS Hoàng Hảo, chủ đầu tư dự án cho biết, công ty đã và đang triển khai thi công và hình thành khu du lịch với quy mô 40ha, tới đây sẽ mở rộng thêm 30ha. Hiện nay đã có hơn 20 nhà nghỉ dưỡng mi-ni đã xây dựng xong. Nhà hàng tại khu du lịch có sức chứa hàng trăm thực khách với tầng trệt và lầu đã xây dựng xong và đi vào hoạt động “thử nghiệm” trước khi chính thức khai trương.

Khu nghỉ dưỡng phục vụ khách nước ngoài được xây dựng riêng biệt, thiết kế mang đặc trưng phong cách Nam bộ
Khu nghỉ dưỡng phục vụ khách nước ngoài được xây dựng riêng biệt, thiết kế mang đặc trưng phong cách Nam bộ

Đặc biệt, nhà hàng phục vụ các món ăn mang đặc trưng của miền Tây sông nước; bán bánh dân gian Nam bộ.... Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng phục vụ khách nước ngoài được xây dựng riêng biệt, thiết kế mang đặc trưng phong cách Nam bộ từ nhà vườn đến không gian sống.

Nhiều trò chơi mang đậm bản sắc văn hoá địa phương
Nhiều trò chơi mang đậm bản sắc văn hoá địa phương

Với tham vọng xây dựng một điểm đến vui chơi giải trí hàng đầu của Vĩnh Long, Làng du lịch sinh thái Hoàng Hảo sẽ là nơi hội tụ các loại dịch vụ vui chơi giải trí đẳng cấp, nhất là các trò chơi dân gian; nhà hàng; khu nghỉ dưỡng.

Trong đó, chủ đầu tư chú trọng xây dựng các loại hình dịch vụ mang đậm bản sắc văn hoá địa phương như câu cá hô, bơi thuyền, đi xe điện, tát mương bắt cá, chạy xe đạp qua cầu ván, đi cầu khỉ, bơi xuồng, cáp trượt… Với diện tích đất rộng, nơi này còn thích hợp cho việc cắm trại, vui chơi, giải trí của các đoàn khách du lịch vào mùa hè.

Mạnh Tiến
Ý kiến bạn đọc
Top