Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 6 tháng 5 năm 2019 | 20:59

“Vũ hội Ánh dương”, đưa nghệ thuật giải trí tại Bà Nà lên tầm cao mới

Dự kiến ra mắt tháng 6/2019, sẽ công diễn phục vụ du khách trong suốt 4 tháng, “Vũ hội Ánh dương” là dự án nghệ thuật quy mô lớn, dài hơi đầu tiên tại Việt Nam được Sun Group đầu tư bài bản hứa hẹn đem đến sự bùng nổ cho khu du lịch Sun World Ba Na Hills.

biên-đạo-chính-hani-abaza-1.jpg
Biên đạo chính Hani Abaza
 

Show nghệ thuật quy tụ hơn 200 diễn viên, nghệ sĩ quốc tế tham gia biểu diễn. Ekip sáng tạo của “Vũ hội Ánh dương” đều là những gương mặt xuất sắc bậc nhất trong làng giải trí trong nước và quốc tế như: Tổng đạo diễn - “phù thủy sân khấu” Phạm Hoàng Nam, Giám đốc âm nhạc - nhạc sỹ nổi tiếng Huy Tuấn; Biên đạo chính Hani Abaza - từng làm biên đạo và biểu diễn ở Disney Land, Cirque Du Soleil, So You Think You Can Dance (Vietnam, Canada, Mỹ); Biên đạo Sabra Johnson - nhà vô địch So You Think You Can Dance (Mỹ); Chuyên gia sản xuất, quản lý và vận hành show Cara Volchoff; Nhà thiết kế thời trang Tom Trandt- Top 15 nhà thiết kế trẻ tài năng thế giới được vinh danh bởi tạp chí l-D 2019… và nhiều tên tuổi trẻ tài danh khác.

Theo hé lộ từ Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Nam, “Vũ hội Ánh dương” sẽ kể với khán giả câu chuyện về một Bà Nà Hills “siêu thực” có tên gọi Miền đất Ánh sáng. Kịch bản ly kỳ và ảo diệu của vũ hội được xây dựng dựa trên Sự tích Bánh Chưng Bánh Dày trong kho tàng truyện cổ Việt Nam. Tại miền đất ấy, mỗi năm vào tiết Hạ chí, Thần Mặt trời sẽ triệu tập thần dân từ mọi vùng đất trong vương quốc tới tham gia “Vũ hội Ánh dương” lớn nhất năm.

 

trợ-lý-stephanie-handjiiska-2.jpg
Trợ lý Stephanie Handjiiska
 

Đây là dịp để các vùng đất trưng trổ những gì tinh hoa nhất, nhằm bày tỏ tình yêu với đất nước và giành được sự ưu ái từ Thần Mặt trời. Sau cuộc thi tài, “Vương miện Hướng Dương” sẽ được trao cho vùng đất có màn trình diễn đặc sắc nhất, trong thời hạn một năm, và lãnh chúa trị vì vùng đất đó sẽ được hưởng nhiều đặc ân hậu hĩnh.

Là show nghệ thuật quy mô lớn lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam, “Vũ hội Ánh dương” sẽ đưa khán giả, du khách vào cuộc phiêu lưu trong miên man hội hè sôi động của 7 xứ sở tại Miền đất Ánh sáng. Những màn vũ đạo công phu, những tiết mục biểu diễn độc đáo và hiệu ứng nghệ thuật đẳng cấp vốn chỉ thấy trong các show giải trí quốc tế đình đám không chỉ khiến du khách phấn khích, mà còn được kỳ vọng sẽ thay đổi góc nhìn của thế giới về nghệ thuật giải trí tại Việt Nam.

 

ntk-trẻ-tom-trandt-đang-tích-cực-chuẩn-bị-phục-trang-cho-show-nghệ-thuật-quy-mô-lớn-này-8.jpg
NTK trẻ Tom Trandt đang tích cực chuẩn bị phục trang cho show nghệ thuật quy mô lớn này
 

Bảy xứ sở của Miền đất Ánh sáng là bảy thế giới mầu sắc riêng và được khắc họa bằng những màn trình diễn nghệ thuật độc nhất vô nhị. Nếu Xứ sở Phép thuật khiến du khách tò mò, háo hức với những tiết mục ảo thuật ma mị thì Xứ sở Băng giá lại mang đến một mùa đông lãng mạn qua các tiết mục vũ đạo điệu nghệ trên băng tuyết. Trong khi đó, Xứ sở Hội hè mở ra một thế giới ngập tràn niềm vui, với những điệu nhảy Stomp tưng bừng, tiếng trống rộn rã… kéo khán giả hòa nhịp vào cuộc vui không khoảng cách…

Cùng với “Vũ hội Ánh Dương”, nhiều thương phẩm, ấn phẩm gắn liền với show nghệ thuật hấp dẫn này cũng sẽ khiến du khách bất ngờ. Bản đồ khám phá Bà Nà Hills nhuốm màu cổ kính, những kiosk, biển bảng… được thiết kế như dấu hiệu nhận diện của từng vùng đất, Bà Nà Hills sẽ như được “thay áo mới”, để trở thành một miền đất hoàn toàn khác biệt.

 

chuyên-gia-sản-xuất-quản-lý-và-vận-hành-show-cara-volchoff.jpg
Chuyên gia sản xuất, quản lý và vận hành show Cara Volchoff
 

Chia sẻ về dự án, biên đạo chính Hani Abaza cho biết: “Tôi đã làm rất nhiều chương trình TV, các MV ca nhạc, các liveshow… nhưng đây là một thử thách hoàn toàn khác biệt bởi Bà Nà Hills là cả một thế giới. Tạo ra một thế giới chẳng bao giờ dễ cả. Nó là một thử thách lớn hơn, đòi hỏi nhiều tâm trí, công sức bỏ vào nó hơn. Tuy nhiên, chúng ta muốn vươn lên đẳng cấp quốc tế thì chúng ta cần phải tìm được một tiếng nói độc đáo theo cách quốc tế. Đó là một phần khó. Đó là điều tôi muốn mang đến cho Bà Nà Hills, cho Sun World thông qua ‘Vũ hội Ánh dương’”.

Trước khi “Vũ hội Ánh dương” được công diễn chính thức vào tháng 6/2019, ba minishow mang màu sắc và thông điệp của ba xứ sở đặc biệt nhất trong Miền đất Ánh sáng sẽ lần lượt ra mắt công chúng tại Bà Nà Hills từ tháng 5/2019, đúng dịp Bà Nà Hills diễn ra Lễ hội bia B’estival độc đáo, được ví như “Oktoberfest phiên bản Việt”.

Nói về lý do đầu tư cho show nghệ thuật quy mô này, ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group cho biết: “Với mong muốn đưa những show nghệ thuật tầm cỡ thế giới về Việt Nam, chúng tôi đã không quản ngại đầu tư công sức và tiền của cho “Vũ hội Ánh dương”. Show diễn này không chỉ thực hiện lời hứa đổi mới không ngừng để đem đến những dịch vụ và trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho du khách tới Bà Nà Hills, mà còn là một khởi đầu cho công cuộc “khoác áo mới” cho Bà Nà, đưa khu du lịch này xứng tầm quốc tế”.

 

một-mẫu-phục-trang-do-ntk-tom-trandt-thiết-kế-cho-show-nghệ-thuật-vũ-hội-ánh-dương-6.jpg
Một mẫu phục trang do NTK Tom Trandt thiết kế cho show nghệ thuật Vũ hội Ánh dương

 

Sau “Vũ hội Ánh dương”, ông Đặng Minh Trường cho biết, hệ thống các Sun World trên cả nước của Tập đoàn Sun Group, từ Sun World Fansipan Legend tại Sa Pa, Sun World Halong Complex tại Hạ Long, Sun World Danang Wonders tại Đà Nẵng, Sun World Hon Thom Nature Park tại Nam Phú Quốc sẽ được làm mới đồng loạt bằng nhiều show nghệ thuật và ánh sáng, nhạc nước hấp dẫn, dự kiến lần lượt ra mắt trong năm 2019.

Show nghệ thuật được đầu tư quy mô, bài bản này cũng sẽ là bước ngoặt lớn đánh dấu 10 năm thành lập khu du lịch hàng đầu Việt Nam, khẳng định tầm vóc quốc tế của Bà Nà Hills và tầm nhìn của Sun Group, cũng như gia tăng sức hấp dẫn, khác biệt cho du lịch Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung đối với du khách trong và ngoài nước.

 

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top