Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 5 tháng 9 năm 2021 | 12:6

Vụ nghi ngờ lãnh đạo phường đánh bạc ở quận Long Biên: Chủ nhà bị nêu trên mạng xã hội lên tiếng

Ông Vũ Mạnh Dân, chủ nhân nhà số 12 ngõ 61/10 phố Trạm, phường Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội) bức xúc cho biết, không có chuyện đánh bạc của lãnh đạo phường tại nhà ông nhưng lại bị một tài khoản mạng xã hội đăng tải.

Theo ông Dân, ông đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng và báo chí, đề nghị làm rõ việc một tài khoản mạng xã hội đưa thông tin không chính xác, làm ảnh hưởng đến gia đình ông.
dsc_5849.JPG
Ông Vũ Mạnh Dân bức xúc về việc địa chỉ nhà mình bị đưa tên lên mạng xã hội là nơi tụ tập đánh bạc?!
 
Ông Dân cho biết, trước đó trên một tài khoản Facebook đăng bài lên nhóm “Quận Long Biên” tố một vị lãnh đạo phường tại quận Long Biên vi phạm các quy định phòng chống dịch, tụ tập đánh bài cùng một số cán bộ địa chính. Điều đáng nói, chủ nhân của tài khoản này ghi rất rõ địa chỉ đánh bài là nhà  ông - số 12 ngõ 61/10 phố Trạm và nêu tên ông.
 
Thậm chí họ còn chụp đúng cổng gia đình ông đưa lên mạng và cho rằng vụ đánh bạc nghi có lãnh đạo phường được thực hiện ở đây.
 
“Tôi khẳng định, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành, không đi ra ngoài nếu không thật sự cần thiết. Đồng thời cũng không tổ chức tụ tập, ăn uống hay cho bất kỳ ai vào nhà mình, chứ đừng nói cho ai đó vào nhà để đánh bạc. Sau này chủ tài khoản Facebook đã xóa tên tôi và số nhà của tôi, nhưng hình ảnh được đưa lên một số báo hiện không phải trong nhà tôi.
 
Việc có hay không lãnh đạo phường đánh bạc sẽ được các cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ, nhưng cá nhân nào đó đăng thông tin không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến gia đình tôi sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội”, ông Dân nói.
 
z2736657650056_6c93498555f5f26b1df760be1f188fa6.jpg
Đơn của ông Vũ Mạnh Dân gửi các cơ quan báo chí. 

 

Ông Dân đề nghị: "Các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ động cơ, mục đích của người đăng thông tin sai sự thật này và xem xét xử lý theo đúng các quy định của pháp luật".
 
Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt nhiều đối tượng đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hiểu lầm và bức xúc trong dư luận. Hiện nay, quận Long Biên đang tiến hành xử lý và sẽ có kết luận về vụ việc nói trên, nhưng việc đăng thông tin không đúng sự thật làm ảnh hưởng đến người khác cũng cần được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra và xử lý.
 
 
 
 
P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top