Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2020 | 14:16

Vụ sạt lở đất ở Rào Trăng 3: Nghẹn ngào tiễn biệt 13 cán bộ, chiến sĩ về đất Mẹ

Lễ truy điệu và đưa tang các đồng chí hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 đã được tổ chức tại nhà Tang lễ Bệnh viện 268, Cục Hậu cần Quân khu 4.

Vào lúc 11 giờ ngày 18/10, Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ truy điệu và đưa tang 13 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Buổi lễ được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện 268 (Đường Mang Cá, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

 

Lễ truy điệu và đưa tang 13 cán bộ, chiến sĩ được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện 268.
Lễ truy điệu và đưa tang 13 cán bộ, chiến sĩ được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện 268.

 

 

 

 

13 cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh được được lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, đồng đội và Nhân dân đưa tiễn về với đất mẹ.
13 cán bộ, chiến sĩ hi sinh được được lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, đồng đội và Nhân dân đưa tiễn về với đất Mẹ.

 

 

 

 

Sự hi sinh của các đồng chí đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người thân, đồng đội, đồng chí và Nhân dân cả nước.
Sự hi sinh của các đồng chí đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người thân, đồng đội, đồng chí và Nhân dân cả nước.

 

 

 

Xin tiễn biệt các đồng chí về với đất mẹ!
Xin tiễn biệt các đồng chí về với đất mẹ!

 

 

Chúng tôi mãi mãi biết ơn sự hy sinh cao cả của các đồng chí, tên tuổi các đồng chí mãi mãi trong trái tim của người dân cả nước, các đồng chí sẽ là niềm tự hào của đơn vị, gia đình.
Chúng tôi mãi mãi biết ơn sự hy sinh cao cả của các đồng chí, tên tuổi các đồng chí mãi mãi trong trái tim của người dân cả nước, các đồng chí sẽ là niềm tự hào của đơn vị, gia đình.

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
Top