Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 25 tháng 5 năm 2022 | 15:2

Xác minh vụ phóng viên báo Thanh Niên bị hành hung khi tác nghiệp tại Đắk Nông

Trong quá trình ghi hình tại 2 công trình sai phạm ở TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông), PV báo Thanh Niên bị một đối lạ mặt hành hung.

Theo trình báo của anh Nguyễn Thanh Quân (phóng viên báo Thanh Niên, thường trú Đắk Nông), ngày 24/5, khi đang đứng đối diện 2 công trình, gồm: Công trình showroom ô tô của Công ty TNHH Duy Anh Vũ và khu vui chơi giải trí và dịch vụ karaoke của Công ty TNHH Lai Hương 2 (phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa) để chụp hình thì bị một đối tượng lạ hành hung.

“Sau khi tấn công vào mặt tôi, đối tượng đó còn hỏi chụp ảnh để làm gì. Sau đó, người này yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ tác nghiệp, xem xong thì người này gọi điện cho ai đó rồi bỏ đi”, anh Quân nói.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Quân đã trình báo cơ quan chức năng. Ngày 25/5, lãnh đạo Công an TP.Gia Nghĩa xác nhận, đã tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Thanh Quân (PV báo Thanh Niên) bị hành hung khi đi tác nghiệp. Vị lãnh đạo này cho biết, hiện tại vẫn đang xác minh, điều tra sự việc.

Đứng đối diện showroom này chụp hình, PV báo Thanh Niên bị hành hung.
Đứng đối diện showroom này chụp hình, PV báo Thanh Niên bị hành hung.

 

Trước đó, Kết luận Thanh tra tỉnh Đắk Nông chỉ rõ, khu vui chơi giải trí và dịch vụ Karaoke của Công ty TNHH Lai Hương 2 (phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa) vi phạm chỉ giới xây dựng gần 8 m, cấp phép xây dựng vi phạm cốt nền theo quy hoạch là 2 m; còn công trình showroom ô tô vi phạm khoảng lùi 6 m và lấn vào đường gom quy hoạch gần 5 m…


 

Đông Quân
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top