Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 20 tháng 3 năm 2021 | 7:38

Đắk Nông: Công an khám phá nhanh vụ án giết người

Chiều 19/3, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Trần Duy Tựa (62 tuổi, ngụ xã Đắk Sin, Đắk R'Lấp) để điều tra hành vi Giết người.

Trước đó, ngày 16/3, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện bà Trần Thị Tốt (55 tuổi, ngụ xã Đắk Sin) chết trước cổng nhà. Kết quả điều tra cho thấy, nạn nhân bị đánh nhiều nhát sau đầu dẫn đến tử vong.

Công an đã rà soát những trường hợp nghi vấn trên địa bàn, xác định Trần Duy Tựa (anh ruột bà Tốt), là người có nhiều mâu thuẫn với nạn nhân trong tranh chấp đất đai.

Công an triệu tập lên làm việc, Tựa thừa nhận hành vi sát hại em gái.

Tại công an, Tựa khai nhận năm 1999, nghi phạm cho em gái mượn 3 sào đất và hứa sẽ cho luôn với điều kiện bà Tốt phải làm rẫy cho mình. Đến năm 2004, Tựa đòi lại đất vì bà Tốt ít làm rẫy cho nhà nghi phạm.

Nạn nhân không đồng ý nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn và từ mặt nhau. Sau đó, bà Tốt nhiều lần yêu cầu Tựa sang nhượng lô đất trên nhưng không được.

 

Chân dung nghi phạm sát hại em gái.
Chân dung nghi phạm sát hại em gái.

 

Chiều 15/3, nghi phạm sau khi đi làm về nghĩ đến chuyện bà Tốt mượn đất không trả mà còn thách thức nên nảy sinh ý định giết người.

Tối cùng ngày, Tựa thấy bà Tốt đi đâu về nên dùng gậy gỗ đánh trúng đầu khiến nạn nhân ngã xuống đất. Sau đó, nghi phạm tiếp tục đánh 2 phát vào đầu bà Tốt rồi bỏ mặc nạn nhân để đi về nhà.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Trần Luật
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top