Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 5 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 16 tháng 8 năm 2021 | 12:30

Xây dựng “vùng xanh” ngăn Covid-19: Giải pháp giúp Hà Nội sớm đẩy lùi dịch bệnh

Nhờ sáng kiến và nỗ lực của cộng đồng mà trên địa bàn TP. Hà Nội đã xây dựng được nhiều “vùng xanh” an toàn dịch bệnh.

Giờ đây, các “vùng xanh” ngày càng được mở rộng, đã và đang tạo nên thành trì vững chắc ngăn chặn dịch Covid-19, sớm đưa Thủ đô về trạng thái bình thường mới.

 

2.jpg
Shipper chuyển đồ đến khu “vực xanh” đều được bố trí vị trí đảm bảo khoảng cách, phải xịt khuẩn hàng hoá trước khi giao cho khách.

 Nhân rộng cách làm hay

Hoàng Mai được xem là quận đi đầu về thực hiện mô hình “vùng xanh”- vùng an toàn không có dịch bệnh ở Hà Nội. Đến nay, quận đã có trên 400 vùng xanh, con số này đang tăng lên từng ngay. Trong quá trình xây dựng “vùng xanh”, nhiều khu dân cư, tổ dân phố đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn và công tác phòng dịch.

Điển hình như sáng kiến đi chợ hộ cư dân của nhóm hỗ trợ khu dân cư Chung cư Thông tấn xã Việt Nam tại phường Đại Kim nhận được sự ủng hộ tích cực của cư dân, chính quyền thấy đây là mô hình hay nên đề xuất nhân rộng.

Theo ông Nguyễn Đình Hà An, Phó ban Quản trị chung cư Thông tấn xã Việt Nam, với mục đích giải bài toán hạn chế tối đa việc phải ra ngoài khi giãn cách xã hội và mua hàng bị “đội giá”, nhóm hỗ trợ cư dân chung cư Thông tấn xã đã ra đời, đứng lên nhận các đơn hàng theo yêu cầu của cư dân. Nhóm sẽ giao hàng tại sảnh cho cư dân, mỗi tầng sẽ cử đại diện xuống nhận hàng theo đơn đăng ký, nhận hàng theo thứ tự và thanh toán qua tài khoản.

“Nhóm kết nối và nhận hàng từ các vùng có nguồn cung thực phẩm an toàn đang gặp khó về “đầu ra”, để hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, trang trại... tiêu thụ sản phẩm và sẽ chuyển tới cư dân với giá gốc. Toàn bộ thành viên nhóm hoạt động theo hình thức tự nguyện, đặc biệt, có thành viên hỗ trợ phương tiện vận chuyển hàng miễn phí giúp cư dân”, ông An chia sẻ.

Đơn cử, nhóm hỗ trợ đã kết nối và hỗ trợ tiêu thụ rau và vùng trồng hành giúp nông dân các xã Yên Nội, Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm). Hiện, giá hành lá rất rẻ, chỉ 7.000 đồng/kg. Khi được hỗ trợ tiêu thụ, bà con rất phấn khởi vì những ngày qua không biết tiêu thụ ở đâu, một số hộ đã phải nhổ bỏ vì giá hành quá thấp.

Bà Bùi Thị Kim Khuê, Chủ tịch UBND phường Đại Kim, cho biết, phường đánh giá cao mô hình hoạt động của nhóm hỗ trợ tại Chung cư Thông tấn xã Việt Nam. Qua mô hình, giúp người dân không phải đi ra ngoài, không lo thiếu thực phẩm thiết yếu. Đây là sáng kiến hay, cần nhân rộng. Mô hình là một trong những giải pháp giúp bảo vệ giữ vững “vùng xanh” an toàn, đảm bảo đời sống sinh hoạt cho người dân thời điểm dịch bệnh  như hiện nay.

Mô hình “vùng xanh” của quận Hoàng Mai đã được Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng biểu dương. Đặc biệt, Bí thư Thành ủy đã chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền toàn thành phố cần nhanh chóng triển khai, tổ chức phổ biến và thiết lập các “vùng xanh” ở địa bàn dân cư. Trong đó, cần hướng dẫn cụ thể về tiêu chí xác định “vùng xanh”, cách thức tổ chức cho người dân tự quản lý.

Cần giao cho tổ Covid-19 cộng đồng làm nòng cốt, trên cơ sở đó tập hợp, huy động người dân tham gia lập chốt, bố trí trực bảo vệ 24/24h; tuyên truyền, vận động để mỗi người dân thực sự là một “chiến sĩ”, mỗi gia đình là một “pháo đài” chống dịch; kiểm tra, giám sát chặt chẽ các di biến động trên địa bàn, nhất là người tạm trú, khách vãng lai... Đây là giải pháp có ý nghĩa phòng thủ rất quan trọng, các địa phương phải cố gắng triển khai nhanh nhất.

 

3.jpg
Hiện nay, nhiều khu chung cư tại Dương Nội (Hà Đông) đã thiết lập “vùng xanh”, khu vực kiểm soát ra vào trước mỗi tòa nhà.

 1.JPGSáng kiến đi chợ hộ cư dân của nhóm hỗ trợ khu dân cư chung cư Thông tấn xã Việt Nam tại phường Đại Kim (quận Hoàng Mai - Hà Nội) được chính quyền địa phương đánh giá cao.

 

Mở rộng “vùng xanh” an toàn

Giờ đây, “vùng xanh” an toàn dịch Covid-19 đang được mở rộng ra nhiều quận, huyện ở Hà Nội. Tại các phường ở quận Hà Đông, khu vực không còn vùng cách ly do có ca nhiễm Covid-19, các phường đã thiết lập các “vùng xanh” an toàn.

Các lối ra, vào được rào chắn, chỉ còn một lối đi duy nhất, tổ Covid-19 cộng đồng tham gia trực chốt, giám sát, phấn đấu không để xảy ra nguồn dịch từ bên ngoài đưa vào. Tất cả người dân từ nơi khác ra, vào đều phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K; người vận chuyển hàng hóa đến chỉ được giao tại bàn chốt trực, không đưa trực tiếp vào nhà dân.

Khi các “vùng xanh” được thiết lập, đa số người dân đều vui vẻ tự nguyện thực hiện các nội quy, luôn nhắc nhở nhau bảo vệ không gian sống của khu dân cư mình, để sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Chị Giang, người sinh sống tại “vùng xanh” ở phường La Khê, cho biết, ở trong “vùng xanh”, việc đi lại, giao nhận hàng được kiểm soát rất chặt chẽ, các shipper đều rửa tay sát khuẩn trước khi giao hàng, điều này khiến tôi cảm thấy mình và người thân được bảo vệ. Tôi rất ủng hộ mô hình này. Qua đây, tôi mong mô hình sẽ được nhân rộng.

Tại huyện Thanh Oai, mới đây, Chủ tịch HĐND huyện đã trực tiếp đi kiểm tra, ghi nhận hoạt động trực sở chỉ huy và các chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại thị trấn Kim Bài, các xã Thanh Mai, Kim Thư... Tại các chốt đều phân công cán bộ trực 24/24h, kiểm tra các phương tiện lưu thông, đo thân nhiệt và hướng dẫn khai báo y tế, bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đối với các “vùng xanh”, huyện yêu cầu các xã, thị trấn thành lập các “đội tự quản vùng xanh”, giám sát chặt chẽ người trong thôn, xóm, người ra, vào địa phương. Hoạt động giao nhận đồ diễn ra tại các chốt, những người được ra ngoài phải có giấy đi đường theo đúng quy định.

Anh Lê Văn Hiệu, thành viên trong tổ giám sát tại các chốt kiểm soát trên địa bàn xã Thanh Thùy,   chia sẻ, “đội tự quản vùng xanh” có nhiệm vụ trực 24/24h để giám sát tại các chốt kiểm soát, đồng thời hỗ trợ người dân nhận nhu yếu phẩm, tuyên truyền để bà con chủ động, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch.

Ông Đặng Anh Phương, Chủ tịch UBND xã Cự Khê, cho biết, xã đăng ký với huyện về 6 thôn được đảm bảo là khu vực an toàn, hiện đã lập các chốt kiểm tra, quản lý cư dân đảm bảo an toàn tại khu vực “vùng xanh”; còn lại 14 chốt, bao gồm các chốt cứng, chốt mềm, được tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dân cư, không để các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh, di chuyển ra, vào nơi cư trú.

Là huyện nằm trong “vùng xanh”, ông Nguyễn Doãn Hoàn, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ, cho biết, huyện đã và đang kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ “vùng xanh”. Huyện ủy yêu cầu tất cả thành viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các xã phải kiểm tra, nắm bắt thường xuyên công tác phòng, chống dịch ở cơ sở; quản lý chặt tất cả trường hợp người dân địa phương đi làm ăn, bán hàng ở các quận, huyện khác.

Xây dựng “vùng xanh” trong cuộc chiến chống Covid-19 đang là giải pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ sự an toàn ở những vùng chưa có dịch, giảm mức độ từ “vùng đỏ” thành “vùng vàng” và tiến tới có nhiều khu vực an toàn hơn nữa ở Hà Nội.

Shipper chuyển đồ đến khu “vực xanh” đều được bố trí vị trí đảm bảo khoảng cách, phải xịt khuẩn hàng hoá trước khi giao cho khách.

Sáng kiến đi chợ hộ cư dân của nhóm hỗ trợ khu dân cư chung cư Thông tấn xã Việt Nam tại phường Đại Kim (quận Hoàng Mai - Hà Nội) được chính quyền địa phương đánh giá cao.

Hiện nay, nhiều khu chung cư tại Dương Nội (Hà Đông) đã thiết lập “vùng xanh”, khu vực kiểm soát ra vào trước mỗi tòa nhà.

 

 

 

Nhóm PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top