Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 25 tháng 8 năm 2021 | 10:9

Xây dựng “vùng xanh” từ chính gia đình

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đã tập trung bảo vệ “vùng xanh”.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo đã được chính quyền và người dân triển khai thực hiện để góp phần đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ bình yên cho Thủ đô.

 

vùng-xanh-trên-phố-trúc-bạch.jpg
Vùng xanh trên phố Trúc Bạch.

Gia đình là pháo đài của “vùng xanh”

Huyện Đông Anh (Hà Nội) đã thực hiện khá tốt biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo hình thức “3 lớp”. Các đối tượng F0, F1 được cách ly triệt để, đây được coi là khu vực vòng 1; khu vực này được cách ly theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tức là cấm tuyệt đối không được ra ngoài. Bên ngoài vòng 1 là khu vực thuộc các xóm lân cận - vòng 2, được khoanh vùng và thiết lập thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg. Xung quang các xóm của vòng 2 là vòng 3 - vòng ngoài cùng thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 19/CT-TTg

Với biện pháp thực hiện phòng chống dịch theo hình thức “3 lớp”, mọi hoạt động ở các vòng cách ly đều tuân thủ nghiêm quy định, nhưng không làm xáo trộn hay ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

Anh Nguyễn Thúc Định, ở thôn Đông Ngàn, xã Đông Hội (Đông Anh), cho biết, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, người dân trong thôn đều thực hiện rất nghiêm túc, ý thức được việc thực hiện giãn cách để kiềm chế không cho dịch bệnh lây lan. Mỗi gia đình đều nhận thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh, nên các gia đình đều thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, nhà nào ở yên nhà đó, không ra đường khi không có việc gì cần thiết. Gia đình an toàn thì cả xóm, thôn sẽ an toàn.

Chủ tịch UBND xã Đông Hội, ông Đặng Xuân Thiện cho biết, chúng tôi lấy thôn xóm để xây dựng “vùng xanh” và lấy hộ gia đình làm nòng cốt để xây dựng nên những “vùng xanh” an toàn đó. Hàng ngày, chúng tôi có chương trình truyền thanh thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã, huyện, thành phố và cả nước; những khuyến cáo và quy định về phòng chống dịch bệnh. Tuyên truyền để vận động bà con chấp hành nghiêm các chỉ thị của Trung ương và thành phố.

Bà Phan Thị Dung, ở số 12, ngách 117/20 phố Nguyễn Sơn, thành viên của Tổ tự quản phòng chống Covid-19 phường Gia Thụy (quận Long Biên), cho biết, muốn xây dựng được “vùng xanh” và mở rộng vùng này, phải xây dựng cho được từng hộ gia đình là “gia đình xanh”, từng thành viên trong gia đình phải có ý thức phòng chống dịch bệnh, mọi người phải tự giác thực hiện giãn cách, chỉ đi ra ngoài khi thật sự cần thiết và phải thực hiện đúng quy tắc 5K.

“Hàng ngày, tổ tự quản phân công nhau chốt trực tại đây, kiểm soát người ra vào khu dân cư, người đi ra phải có các giấy tờ theo quy định, không cho người lạ đi vào. Tại chốt kiểm soát, chúng tôi tuyên truyền để từng gia đình ý thức được việc phòng chống dịch bệnh, thì khu dân cư, tổ dân phố sẽ trở thành “vùng xanh”, còn nếu không thì không những không trở thành “vùng xanh” mà dịch bệnh cũng sẽ không kiểm soát được”, bà Dung nói.

Phó chủ tịch UBND quận Long Biên Đinh Thu Hương cho biết, quận vừa ban hành Kế hoạch phát động thi đua cao điểm thiết lập và bảo vệ các khu vực không có Covid-19 - “vùng xanhh” trên địa bàn, nhằm khuyến khích và vận động các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, thiết lập và bảo vệ “vùng xanh”.

Theo bà Hương, bằng việc đánh giá chốt kiểm soát chặt chẽ người ra - vào, người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, chủ động phòng ngừa và có những biện pháp để bảo vệ “vùng xanh”, đồng thời có giải pháp, cách làm hay để mở rộng “vùng xanh”, quận sẽ xem xét và khen thưởng.

“Hy vọng, bằng việc thi đua này, Long Biên sẽ là “quận xanh” của Thủ đô”, bà Hương nói.

Vận động người dân tham gia trực chốt

Hiện, tại chốt kiểm soát ở các khu dân cư, ngoài lực lượng công an, dân phòng, còn có sự góp mặt của người dân trong tổ dân phố. Đây là lực lượng hùng hậu tham gia một cách tự nguyện và trách nhiệm, góp phần kiểm soát và xử lý những trường hợp không tuân thủ theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND TP. Hà Nội.

Bà Phan Thị Dung, thành viên của tổ kiểm soát phòng chống dịch bệnh  phường Gia Thụy, cho biết, chúng tôi tham gia tại các chốt này đều là tự nguyện, không hề có bất kỳ chế độ nào, nhưng với tinh thần và trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho người dân trong khu dân cư, chúng tôi vận động bà con tham gia, thay phiên nhau trực chốt kiểm soát.

 

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế cộng đồng Việt Nam,  đánh giá, việc Hà Nội thiết lập các vùng xanh do dân tự quản là giải pháp bền vững. Tuy nhiên, tự quản không phải là rào đường mà là tạo cho người dân sống an toàn, tiến tới gia đình an toàn, khu phố, thôn, xóm an toàn, phường, xã an toàn, từ đó tạo nên quận, huyện an toàn và cả thành phố mới an toàn được.

"Người dân tự nhắc nhở nhau, tự quán xuyến, theo tôi là rất tốt, như Thủ tướng nói mỗi gia đình là một tế bào, không thiết lập các vùng an toàn thì không thể được trong thời điểm Hà Nội phức tạp như lúc này", PGS.TS Trần Đắc Phu nói.

 

Mặc dù là huyện ngoại thành, nhưng công tác trực chốt kiểm soát dịch bệnh luôn được người dân ở đây thực hiện nghiêm chỉnh và chặt chẽ. Ông Phạm Anh Tuấn, ở xóm Đình, thôn Đông Ngàn, xã Đông Hội (Đông Anh), cho biết: Hầu hết người dân trong xóm đều làm việc tự do, nên người đi ra ngoài có giấy đi đường không nhiều, nhưng có nhiều trường hợp cung cấp các sản phẩm nông sản cho địa chỉ tiêu thụ bên nội thành. Xóm đã vận động, tuyên truyền để nhân dân thực hiệm nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND thành phố, không ra ngoài để tránh việc lây nhiễm bên ngoài cộng đồng.

“Để bảo vệ “vùng xanh”, các hộ gia đình trong thôn, xóm đều tự nguyện và phân công nhau tham gia trực chốt kiểm soát dịch bệnh. Cùng chung tay, nhất định người dân sẽ có cuộc sống an toàn”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó chủ tịch UBND phường Giang Biên (quận Long Biên), cho biết, thực hiện phương châm “mỗi gia đình là một chốt”, “mỗi khu dân cư là một chốt”, chính quyền và người dân trong phường sẽ giữ vững những vùng an toàn, bảo đảm không có trường hợp mắc Covid-19. Hiện, UBND phường đã lập 6 chốt mềm và 30 chốt cứng. Đồng thời, quán triệt 20 tổ Covid-19 cộng đồng tuyên truyền đến người dân trên địa bàn. Đến nay, phường không có trường hợp F0 nên các lực lượng chức năng phải trực chốt nghiêm ngặt, bảo đảm 3 vòng bảo vệ “vùng xanh”: Khu dân cư - tổ dân phố - phường, kiểm soát chặt người ngoài địa phương vào khu dân cư.

Theo thông tin từ CDC Hà Nội, mỗi ngày, thành phố vẫn có thêm những ca nhiễm bệnh được phát hiện. Xây dựng “vùng xanh” để bảo đảm an toàn sức khỏe cho dân là hết sức cần thiết. Nếu mô hình được nhân rộng, có nghĩa công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố đã thành công.

 

 

Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top