Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 17 tháng 9 năm 2020 | 14:5

Xây dựng vườn mẫu trên vùng đất bán sơn địa

Mạnh dạn chuyển đổi mô hình phù hợp, cựu chiến binh Vũ Quốc Thạch ở thôn 7, xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã biến đồi đất khô cằn vùng bán sơn địa thành vườn cây trái xanh mướt, mang lại thu nhập cao.

t40.jpg
Hơn 200 cây cam trong vườn ông Thạch.

 

Ông  Thạch (sinh năm 1962) từng có nhiều năm phục vụ trong quân đội. Đến năm 1990, ông phục viên trở về địa phương. Những năm đầu, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, ông cùng vợ luôn trăn trở nghĩ cách gây dựng cuộc sống mới trên mảnh đất bán sơn địa xã Cẩm Minh, với quyết tâm thoát nghèo.

Ban đầu, với đồng vốn ít ỏi lại chưa có kinh nghiệm trong sản xuất, vợ chồng ông Thạch gặp khó từ việc lựa chọn cây, con phù hợp cho đến việc cải tạo đất đai, kỹ thuật chăm sóc để mỗi cây đều ra hoa đơm trái, mỗi con đều sinh trưởng khỏe mạnh và làm sao để tạo ra thu nhập nuôi sống gia đình.

Cùng lúc đó, Đảng ủy, chính quyền xã phát động xây dựng vườn mẫu, vừa tạo cảnh quan sạch đẹp, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhận thức được lợi ích thiết thực của việc xây dựng vườn mẫu, ông mạnh dạn vay vốn ngân hàng cùng với nguồn vốn của gia đình quy hoạch lại vườn và đầu tư làm vườn mẫu.

Tận dụng chủ trương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chính sách hỗ trợ về giống, kỹ thuật từ các cấp chính quyền, ông Thạch tham gia các lớp đào tạo về nghề vườn cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật trong việc nuôi - trồng cho hiệu quả, năng suất cao.

Bên cạnh đó, gia đình ông là một trong những hộ được tham gia đề án phát triển cây cam chất lượng của vùng bán sơn địa của huyện Cẩm Xuyên nên ông càng nỗ lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Đến nay, sau những năm tháng cần cù siêng năng, chịu thương chịu khó, gia đình ông Thạch đã biến vùng đất khô cằn thành khu vườn trù phú, cây trái sum suê với trên 200 gốc cam, hơn 60 gốc ổi, bưởi, vải thiều và một số loại cây ăn quả khác.

Ngoài ra, ông còn chăn nuôi  10 con bò thịt nhằm lấy nguồn phân ủ hoai để bón cho cây và tăng thêm thu nhập. Từ chỗ một năm thu nhập chỉ vài chục triệu đồng thì giờ đây, trừ chi phí, bình quân gia đình ông thu về khoảng 120 - 150 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Chắt, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Cẩm Minh, đánh giá: “Từ vùng đồi trọc hoang vu, ông Vũ Quốc Thạch đã phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, vượt qua mọi gian khó, ham học hỏi để xây dựng nên vườn mẫu tươi đẹp như ngày hôm nay. Ông Thạch là tấm gương sáng để hội viên và bà con nông dân học tập, làm theo nhằm làm đẹp làng, đẹp xóm, phát triển kinh tế gia đình”.

 

 

Hoàng Thanh
Ý kiến bạn đọc
Top