Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024 | 10:18

Điện Trung nỗ lực cán đích xã nông thôn mới kiểu mẫu

Xã Điện Trung (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 và mục tiêu đặt ra là cán đích xã nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm nay.

Diện mạo mới

Điện Trung của những ngày đầu năm Giáp Thìn khiến nhiều người thực sự ngỡ ngàng trước sự đổi thay quá lớn. Dọc các trục đường bê tông rộng thoáng rợp sắc cờ hoa; trường học, nhà sinh hoạt văn hóa, trạm y tế, nhà dân kiên cố, khang trang mọc lên san sát.

Ông Phạm Phú Long - Chủ tịch UBND xã Điện Trung cho biết, địa phương được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) vào năm 2014, trước 1 năm so với kế hoạch.

Những năm qua, cán bộ và nhân dân Điện Trung tiếp tục nỗ lực triển khai nhiều phần việc để duy trì, nâng cao chất lượng bộ 19 tiêu chí NTM.

Chỉ tính riêng từ năm 2018 - 2022, địa phương huy động thêm gần 130,8 tỷ đồng thực hiện chương trình NTM. Phần lớn nguồn kinh phí trên ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất.

Xã Điện Trung mang một diện mạo mới khang trang, sạch đẹp.

Xã Điện Trung mang một diện mạo mới khang trang, sạch đẹp.

Theo ông Phạm Phú Long, những năm qua, các phong trào thi đua xây dựng NTM được xã Điện Trung tổ chức tuyên truyền, phát động sâu rộng trên từng địa bàn khu dân cư.

Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, chủ động thực hiện các phong trào và hăng hái trong lao động sản xuất, chỉnh trang nhà ở, bảo vệ môi trường... Đặc biệt là tham gia đóng góp công sức, tiền của, hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

“Từ năm 2014 đến nay, người dân đã tự nguyện hiến hơn 20.000m2 đất và tháo dỡ hơn 250 tường rào, cổng ngõ kiên cố phục vụ việc thi công các công trình thiết yếu” - ông Long nói.

Hiện nay, trên địa bàn xã Điện Trung có tuyến đường tỉnh và huyện chạy qua với tổng chiều dài 6,5km, mặt đường rộng từ 5,5 - 7,5m.

Ngoài ra, có 3 tuyến đường xã, 10 tuyến đường trục thôn, 66 tuyến đường ngõ xóm với tổng chiều dài gần 24km. Các tuyến đường đều được lắp đặt đèn chiếu sáng, trồng cây xanh và các biển báo giao thông.

Thời gian qua, Điện Trung đã trồng hơn 5.000 cây xanh bóng mát, xây dựng hơn 3km đường hoa. Đáng ghi nhận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã đã xây dựng mô hình “Vườn ươm NTM” đem lại hiệu quả thiết thực.

Xác định giáo dục là một trong những tiêu chí then chốt trong thực hiện chương trình NTM, những năm qua cấp ủy, chính quyền xã Điện Trung tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để có bước phát triển mạnh mẽ.

Đến nay, 100% trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn cơ sở vật chất theo quy định. Trường Mẫu giáo Điện Trung được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Trường Tiểu học Nguyễn Trọng Nghĩa đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2017 và đang trình hồ sơ công nhận lại. Trường THCS Lê Đình Dương đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2020…

Đời sống nhân dân được nâng cao

Điện Trung hiện có 1.513 hộ dân với tổng cộng 5.322 khẩu. Ông Phạm Phú Long nói, thu nhập là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM nâng cao nên thời gian qua xã tập trung hỗ trợ chuyển đổi hình thức sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ lệ công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và giảm tỷ lệ sản xuất nông nghiệp.

Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, trên địa bàn xã có Công ty Danang Plastic chuyên gia công áo đi mưa và 1 cửa hàng xăng dầu hoạt động khá ổn định, giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động.

Trong sản xuất nông nghiệp, xã tập trung đẩy mạnh cơ giới hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi theo hướng hàng hóa, hình thành các gia trại chăn nuôi bò 3B, chú trọng hoàn thiện hệ thống kênh mương, thủy lợi hóa đất màu. Nhờ vậy, đến nay toàn bộ 842ha đất canh tác lúa và hoa màu đã chủ động nước tưới.

Sản phẩm gạo Gò Nổi của HTX Nông nghiệp Điện Trung đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao năm 2022.

Sản phẩm gạo Gò Nổi của HTX Nông nghiệp Điện Trung đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao năm 2022.

Những năm qua, HTX Nông nghiệp Điện Trung hoạt động hiệu quả và ổn định, đem lại nguồn thu nhập cao. Đáng chú ý, hằng năm HTX liên kết với nông dân địa phương sản xuất 10 - 20ha giống lúa thuần chất lượng cao ST24 theo hướng hữu cơ để tạo ra sản phẩm gạo Gò Nổi cung ứng ra thị trường. Sản phẩm này đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao năm 2022...

Nhờ tập trung phát triển mạnh kinh tế, đời sống người dân Điện Trung đã cải thiện đáng kể. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 56,61 triệu đồng, tăng 34,61 triệu đồng so với năm 2014.

Theo ước tính, năm 2023 thu nhập bình quân đầu người của Điện Trung đạt hơn 59 triệu đồng. Đến nay, trên địa bàn xã không còn hộ nghèo đa chiều, còn 11 hộ nghèo thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội…

Anh Vũ
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top