Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 18 tháng 3 năm 2024 | 20:57

Giao Phong phấn đấu đạt xã nông thôn mới thông minh

Là xã ven biển của huyện Giao Thủy (Nam Định), Giao Phong phấn đấu đến năm 2025 thực hiện thành công nội dung các tiêu chí mô hình xã nông thôn mới thông minh, đảm bảo 3 trụ cột “Chính quyền số”, “Kinh tế số” và “Xã hội số”.

Giao Phong đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (nổi trội về lĩnh vực giáo dục) từ năm 2022 và là xã đầu tiên của tỉnh Nam Định đạt chuẩn này.

Theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nam Định: Ngày 18/3/ 2024 UBND tỉnh Nam Định ban hành quyết định phê duyệt đề xuất mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh tại xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, do UBND xã này đề xuất.

Quang cảnh xã Giao Phong nhìn từ trên cao xuống.

Theo quyết định, mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh của xã Giao Phong được thực hiện từ năm 2023 - 2025, do UBND xã này làm chủ mô hình với các cơ quan phối hợp là UBND huyện Giao Thuỷ, Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Nam Định, huyện Giao Thủy và các đơn vị có liên quan.

Kinh phí thực hiện mô hình là 11 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 5,5 tỷ đồng; ngân sách huyện 1 tỷ đồng; ngân sách xã và huy động nguồn vốn hợp pháp khác là 4,5 tỷ đồng.

Trong quyết định, UBND tỉnh Nam Định phân công các nhiệm vụ cụ thể cho các, sở, ngành của tỉnh, UBND huyện Giao Thuỷ và UBND xã Giao Phong.

Giao Phong đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (nổi trội về lĩnh vực giáo dục) từ năm 2022 và là xã đầu tiên của tỉnh Nam Định đạt chuẩn này.

Theo hồ sơ đề xuất mô hình, xã Giao Phong nằm ở phía Tây Nam huyện Giao Thủy, cách trung tâm huyện khoảng 12 km, phía Tây giáp Khu du lịch biển Quất Lâm, có quốc lộ 37b, Quốc lộ ven biển đi qua. Xã có 2.467 hộ, 6.835 nhân khẩu; ngành nghề chính là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng, khai thác hải sản trên biển, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại…

Quyết định phê duyệt mô hình được UBND tỉnh Nam Định ban hành trong bối cảnh xã Giao Phong đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (nổi trội về lĩnh vực giáo dục) từ năm 2022 và là xã đầu tiên của tỉnh Nam Định đạt chuẩn này.

Mô hình đặt mục tiêu xây dựng xã Giao Phong thành xã nông thôn mới thông minh, hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong mọi mặt đời sống xã hội, thông qua việc cải thiện hạ tầng, mạng lưới viễn thông, tăng cường các ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực sức khỏe và giáo dục, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công và công tác hỗ trợ điều hành của chính quyền, góp phần thúc đẩy kinh tế, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, sâu rộng nhằm nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Phấn đấu đến năm 2025, xã Giao Phong thực hiện thành công nội dung các tiêu chí; xây dựng thành công xã nông thôn mới thông minh, xã Giao Phong đảm bảo 3 trụ cột “Chính quyền số”, “Kinh tế số” và “Xã hội số”.

Tính đến nay, xã Giao Phong cơ bản đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu của 6/18 nội dung theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (xây dựng chính quyền điện tử định hướng chính quyền số, hạ tầng số, dịch vụ nông thôn số, kinh tế nông thôn, đảm bảo an ninh trật tự).

 

Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top