Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 1 tháng 8 năm 2024  
Thứ ba, ngày 30 tháng 7 năm 2024 | 20:50

Hà Tĩnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký văn bản về việc tập trung triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp

Trong tháng 7, dịch bệnh đang tiếp tục phát sinh tại một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở các địa phương. Hiện nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 3 địa phương xuất hiện ổ DTLCP: xã Cẩm Thành, xã Cẩm Thạch (huyện Cẩm Xuyên), phường Hưng Trí (TX Kỳ Anh), làm 13 con lợn nhiễm bệnh phải tiêu hủy. Trước diễn biến phức tạp của DTLCP và đang có chiều hướng gia tăng, nguy cơ lây lan ra diện rộng, các địa phương đã chủ động các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi.

Người dân Cẩm Xuyên rắc vôi bột khử trùng chuồng trại.

Ông Lê Đức Hùng, thôn Đông Mỹ, xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên cho biết: “Sau khi lợn xuất hiện dấu hiệu ốm, chết, gia đình đã báo với chính quyền cấp xã, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với DTLCP. Đợt vừa rồi thời tiết nắng nóng kéo dài, thi thoảng có mưa dông buổi chiều, không khí oi bức làm sức đề kháng của vật nuôi giảm nên vi-rút dễ tấn công, gây bệnh hơn”.

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, mầm bệnh DTLCP vẫn tồn tại lâu trong môi trường chăn nuôi, có nguy cơ khiến dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Tổng đàn lợn Hà Tĩnh hiện khá lớn, đạt gần 400.000 con, tăng hơn 1,2% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó, 221 trang trại quy mô lớn và vừa chiếm trên 60% tổng đàn toàn tỉnh). Nguy cơ xảy ra dịch bệnh ở quy mô nông hộ là rất cao bởi người dân chưa thực hiện đúng các biện pháp chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học.

Tại huyện Cẩm Xuyên, mặc dù dịch bệnh xảy ra tại một hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nhưng với chủ trương không lơ là, chủ quan, Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện đã bố trí cán bộ bám sát cơ sở để hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương.

Để bảo vệ tổng đàn lợn gần 30.000 con, huyện Cẩm Xuyên cũng đã chủ động khoanh vùng các khu vực có nguy cơ dịch bùng phát cao nhằm phát hiện sớm các ổ dịch và bao vây dập tắt dịch ngay khi còn ở diện hẹp; hướng dẫn, khuyến cáo người chăn nuôi không tăng đàn, tái đàn tại vùng có dịch để tránh thiệt hại; báo cáo kịp thời khi phát hiện lợn ốm, chết không rõ nguyên nhân”.

Đối với 221 trang trại lợn quy mô lớn và vừa trên địa bàn tỉnh (chiếm đến gần 60% tổng đàn), công tác phòng chống bệnh DTLCP đang được đặt ở cấp độ đặc biệt, nhất là sau khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP.

Hiện nay, Công ty CP Chăn nuôi Mitraco Hà Tĩnh có 35 trang trại chăn nuôi vệ tinh tại nhiều địa phương. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo - Giám đốc Công ty CP Chăn nuôi Mitraco Hà Tĩnh cho hay: “Dịch bệnh diễn tiến phức tạp, khó lường từ đầu năm đến nay nên công ty phải tập trung nguồn lực, ưu tiên và triển khai công tác phòng chống dịch ở cấp độ cao. Trong đó, cấm trại 100% quân số; thực hiện cách ly toàn sinh học tất cả các công đoạn xuất - nhập; phương tiện, thức ăn được triển khai theo phương án biệt lập từng khâu; liên tục phun tiêu độc khử trùng, rải vôi toàn bộ khu vực vành đại, xung quanh trại, trong trại, trong chuồng”.

Tại HTX Thắng Lợi, thôn Thanh Văn, xã Xuân Thành, Nghi Xuân, tất cả phương tiện ra, vào trang trại được kiểm soát chặt chẽ, khử trùng nghiêm ngặt. Bà Nguyễn Thị Nghĩa - Giám đốc HTX Thắng Lợi chia sẻ: “Ngoài tiêm phòng dịch bệnh theo định kỳ, bổ sung nguồn thức ăn gia tăng sức đề kháng cho vật nuôi, cơ sở cũng tăng cường chi phí phòng chống dịch như: hoá chất khử trùng, vôi bột... 2 ngày/lần; cách ly hoàn toàn người lao động với khu vực bên ngoài”.

Theo bà Hoàng Thị Ngọc Diệp - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh, để phòng chống, kiểm soát dịch bệnh DTLCP, các địa phương cần huy động nguồn lực để tổ chức xử lý dứt điểm ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; tổ chức xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, lợn chết. Đồng thời, phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Các địa phương cần hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng vệ sinh, sát trùng khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học; tham mưu, triển khai sử dụng vắc xin DTLCP để tiêm phòng cho các đối tượng lợn theo hướng dẫn, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chính xác số liệu dịch bệnh theo quy định gửi về Sở NN&PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để tổng hợp.

Tăng cường phòng dịch trên toàn địa bàn

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh vừa ký văn bản về việc tập trung triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Cụ thể, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trực tiếp chỉ đạo, huy động các nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; tổ chức xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh chết theo quy định, đảm bảo hồ sơ, thủ tục; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Công ty CP Chăn nuôi Mitraco Hà Tĩnh tập trung thực hiện các phương án phòng, chống DTLCP.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã, phường, thị trấn giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn lợn; tham mưu, triển khai sử dụng vắc xin DTLCP để tiêm phòng cho đàn lợn theo hướng dẫn, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh; khuyến khích, hướng dẫn xây dựng các cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

Thực hiện công bố dịch bệnh đảm bảo nguyên tắc, điều kiện, nội dung, thẩm quyền theo quy định của Luật Thú y; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch bệnh nhất là tại những nơi đang có dịch hoặc có nguy cơ xuất hiện dịch bệnh.

Kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn; ngăn chặn nhập lậu, buôn bán vận chuyển giết mổ trái phép động vật, sản phẩm động vật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chủ động bố trí kinh phí và các nguồn lực đảm bảo để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh. Rà soát, bố trí đủ cán bộ chuyên môn thú y đáp ứng thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu kiện toàn củng cố hệ thống thú y các cấp.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chính xác số liệu dịch bệnh theo quy định gửi về Sở NN&PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh) để tổng hợp, tham mưu báo cáo Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh.

Giám đốc Sở NN&PTNT chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động cập nhật thông tin, diễn biến dịch bệnh tại các địa phương; theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu, chỉ đạo và hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục liên hệ các đơn vị sản xuất, cung ứng vắc xin DTLCP, phối hợp các huyện, thành phố, thị xã để triển khai, hướng dẫn công tác tiêm vắc xin phòng bệnh DTLCP kịp thời, hiệu quả theo quy định, hướng dẫn.

Chủ trì rà soát, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã đề xuất kiện toàn cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh, cấp huyện để đảm bảo lực lượng phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định của Trung ương, của tỉnh.

Theo dõi, tổng hợp tình hình, công tác phòng chống dịch bệnh DTLCP tại các địa phương, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với lực lượng thú y, công an, thanh tra giao thông tăng cường kiểm soát, phát hiện, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn bệnh, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch trên thị trường nhằm ngăn chặn bệnh DTLCP và các dịch bệnh động vật khác.

Sở TT&TT đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình dịch, các yếu tố nguy cơ, các biện pháp phòng chống dịch bệnh DTLCP để người dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên ngành.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở NN&PTNT và các đơn vị liên quan tham mưu phương án kinh phí để triển khai thực hiện theo phân cấp quản lý ngân sách, phù hợp với nhiệm vụ chi, điều kiện thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở NN&PTNT, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc kiện toàn cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh, cấp huyện để đảm bảo lực lượng phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ NN&PTNT.

Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành phối hợp để triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm phòng, chống dịch bệnh DTLCP đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
Top